Ðức tổng giám mục Kuala Lumpur

kêu gọi thủ tướng Malaysia đối thoại

với các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước

 

Ðức tổng giám mục Kuala Lumpur kêu gọi thủ tướng Malaysia đối thoại với các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước.

Kuala Lumpur [Ucanews 27/12/2010] - Ðức tổng giám mục Kuala Lumpur kêu gọi thủ tướng Malaysia đối thoại với các nhà lãnh đạo tôn giáo ngoài Hồi giáo.

Lên tiếng trong buổi tiệc trà Giáng sinh do Hiệp Hội Kitô Malaysia tổ chức, Ðức cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur kêu gọi thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak hãy thường xuyên gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Hội đồng tham vấn gồm Phật giáo, Ấn giáo, đạo Sikh, Kitô giáo và Lão giáo để theo dõi những vấn đề liên tôn.

Hội đồng tham vấn này thường đưa ra các tuyên ngôn và tổ chức các cuộc gặp gỡ với chính quyền về những vấn đề liên quan đến các cộng đồng ngoài Hồi giáo, vốn chiếm đến 40 phần trăm dân số Malaysia.

Mặc dù chính phủ Malaysia thường không đáp ứng với những đòi hỏi của Hội đồng tham vấn này, nhưng nhiều nguồn tin nói với hãng thông tấn Ucanews rằng các tuyên ngôn do Hội đồng đưa ra bày tỏ các quan ngại của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Malaysia.

Chẳng hạn, trong một tuyên ngôn, Hội đồng tham vấn này đã nêu lên vấn đề trẻ em ngoài Hồi giáo đã bị cải đạo sang Hồi giáo mà không hề hay biết hay có sự ưng thuận của chúng.

Trong năm 2010, Hội đồng tham vấn các tôn giáo thiểu số đã đưa ra nhiều vấn đề cho thấy có sự căng thẳng giữa đa số theo Hồi giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số. Một trong những vấn đề này là việc các tín hữu Kitô nói tiếng Malay xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa. Các cuộc xung đột xoay quanh vấn đề này đã khiến cho nhiều nơi thờ phượng bị tấn công hay quấy phá.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page