Người Hồi giáo tại Ấn độ

tham gia rước kiệu

 

Người Hồi giáo tại Ấn độ tham gia rước kiệu.

Ambika Kalna, Ấn độ [Ucanews 27/12/2010] - Một người Hồi giáo tham gia hướng dẫn cuộc rước kiệu Giáng Sinh tại một giáo xứ có nhiều người thuộc sắc tộc thiểu số tại miền đông Ấn độ.

Trong 28 năm qua, một người Hồi giáo tên là Lalu Mallick, 48 tuổi, nói rằng ông cảm thấy bình an và hạnh phúc khi chuẩn bị xe hoa Giáng sinh và hướng dẫn đoàn rước kiệu tại giáo xứ Ðức Trinh nữ của Giáo hội nghèo tại Ambika Kalna, Tây Bengal.

Ông Mallick, một người bán thịt tại địa phương, nói rằng ông đã bắt đầu tham gia việc hướng dẫn đoàn rước kiệu sau khi có một số thanh niên tìm cách phá rối.

Ông cũng cho biết vẫn thường giúp đỡ vị linh mục chính xứ trong những dịp lễ lớn của giáo xứ.

Cha Sebastian Xalxo, cha sở giáo xứ, nói rằng ông Mallick còn tỏ ra tích cực hơn nhiều giáo dân khác.

Theo vị linh mục, người Hồi giáo này dành nguyên ngày 24 tháng 12 cho giáo xứ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page