Bom nổ trong một nhà thờ

tại Phi luật tân

 

Bom nổ trong một nhà thờ tại Phi luật tân.

Manila [AP 27/12/2010] - Một trái bom đã phát nổ trong thánh lễ Giáng sinh 2010 được cử hành tại một nhà nguyện trong một trại cảnh sát ở phía nam Phi luật tân, khiến cho vị linh mục và khoảng 10 người khác bị thương.

Trái bom đã được gài trong một chiếc quạt trần của nhà nguyện. Nhà nguyện này nằm trong văn phòng cảnh sát tỉnh tại thành phố Jolo, thuộc đảo Jolo, tỉnh Sulu.

Ðảo Jolo là một cứ địa của tổ chức Abu Sayyaf gắn liền với tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Ông Edwin Lacierda, phát ngôn viên của tổng thống Benigno Aquuino nói rằng cuộc khủng bố "vi phạm những đòi hỏi cơ bản về tôn trọng và hòa bình". Ông Lacierda nói rằng không có lý do tôn giáo hay chính trị nào có thể biện minh cho hành động khủng bố này.

Hồi năm 2009, một vụ nổ bom tại nhà thờ chính tòa Jolo đã khiến cho hai người thiệt mạng. Nhà thờ này không ngừng bị tấn công bằng lựu đạn. Người ta tin rằng tổ chức Abu Sayyaf, vốn nổi tiếng về những vụ bắt cóc và chặt đầu, chủ mưu những vụ tấn công này.

Giới quân sự Phi luật tân nói rằng các cuộc giao tranh, bắt giữ và đầu thú đã giảm con số thành viên của tổ chức này từ 1,000 xuống còn khoảng 300.

Tổ chức này được Hoa kỳ liệt kê vào danh sách các tổ chức khủng bố và bị nghi ngờ nhận tài trợ và huấn luyện của tổ chức Al Qaeda.

Phản ứng trước vụ nổ bom tại nhà thờ chính tòa Jolo, các lãnh tụ hồi giáo đã lên án hành động khủng bố này.

Ngoài ra, tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 26 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng đã nhắc đến biến cố này cũng như các vụ tấn công khác tại Nigeria và Pakistan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page