38 người bị thiệt mạng

trong các cuộc tấn công

vào các nhà thờ tại Nigeria

 

38 người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các nhà thờ tại Nigeria.

Jos, Nigeria [CWN 27/12/2010] - Nhiều cuộc tấn công vào các nhà thờ tại Nigeria khiến cho nhiều người bị thiệt mạng.

Ðược biết: những kẻ vũ trang đã tấn công hai nhà thờ tin lành tại Nigeria trong Ðêm Giáng Sinh, sát hại một mục sư và thiêu hủy một trong hai nhà thờ.

Hai nhà thờ nói trên nằm trong thị xã Maiduguri, đông bắc Nigeria, là nơi được xem như căn cứ địa của nhóm hồi giáo cực đoan có tên là "Boko Haram".

Tại Jos, một thành phố thuộc miền Trung Nigeria, bốn trái bom cũng đã phát nổ: hai trong một khu chợ đày người đi mua sắm trong ngày áp Giáng sinh và một trái khác trong một khu vực có đông tín hữu Kitô.

Theo hãng thông tấn AP, có ít nhứt 38 người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công diễn ra trên toàn quốc. Trong số này có 6 người bị giết chết trong các nhà thờ.

Ông Jean Ping, chủ tịch Ủy ban Liên kết Phi châu, nói rằng ông sửng sốt và đau buồn vì các cuộc tấn công nói trên. Ông Ping cực lực lên án những hành động khủng bố hèn nhát này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm Chúa nhựt 26 tháng 12 năm 2010, ông chủ tịch Ủy ban Liên kết Phi Châu nói rằng những hành động như thế không thể được biện minh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Về phần mình, tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã chia buồn với các gia đình nạn nhân và nói rằng chính phủ sẽ truy tố các kẻ sát nhân.

Phát ngôn viên của văn phòng Liên Hiệp quốc nói rằng ông tổng thư ký Ban Ki Moon lên án các cuộc bạo động tại Nigeria, nhứt là trong những ngày hàng triệu người Nigeria cử hành những ngày lễ tôn giáo.

Trong năm 2010, các cuộc bạo động tôn giáo đã làm thiệt mạng trên 500 người tại Jos và các thành phố và thôn làng bên cạnh.

Dân số Nigeria hiện có khoảng 150 triệu người. Ða số người dân miền Bắc theo hồi giáo, trong khi đó miền Nam có đa số theo Kitô giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page