Lễ Giáng sinh tại Alger, Algerie

 

Lễ Giáng sinh tại Alger, Algerie.

Alger, Algerie [AFP 25/12/2010] - Lễ Giáng Sinh tại thủ đô Alger của Algerie đã được cử hành một cách đơn giản.

Theo tường thuật của hãng thông tấn Pháp AFP, khoảng 150 tín hữu thuộc hàng chục nước khác nhau đã tham dự lễ Giáng Sinh tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở thủ đô Alger, do Ðức cha Ghaleb Bader, Tổng giám mục Alger, chủ tọa.

Trong bài giảng Thánh lễ, Ðức cha Bader đã tố cáo những cuộc bạo động nhân danh Thiên Chúa. Ngài nói: "Tôn giáo, mối quan hệ của con người với Thiên Chúa, không bao giờ có thể là một hành vi bạo động. Tôn giáo cũng không thể biện minh cho bất cứ hành vi bạo động nào".

Ðức tổng giám mục Alger khẳng định rằng bất cứ hành vi tốt hay xấu nào đối với tha nhân cũng đều được thực thi đối với chính Thiên Chúa. Ngài tự hỏi: "Làm sao có thể cho phép những hành vi bạo động nhân danh Thiên Chúa khi người ta thực hiện những hành vi ấy cho chính Chúa?"

Trong số các tín hữu hiện diện trong nhà thờ chính tòa, người ta thấy có 4 nữ tu chiêm niệm từ Tibhirine đến Alger để tham dự Lễ Giáng Sinh.

Ngoài ra cũng có khoảng một chục linh mục thuộc Dòng thường được mệnh danh là "các cha dòng trắng" mà 7 thành viên đã bị sát hại hồi năm 1996 trong vùng Atlas, cách thủ đô Alger khoảng 100 cây số về hướng nam.

Bên cạnh các linh mục tu sĩ là một ca viên duy nhứt người Balan đến từ vùng Kabylie. Cũng có khoảng 10 người Balan khác cũng đến tham dự Lễ Giáng Sinh.

Số người Công giáo trên toàn lãnh thổ Algerie chỉ có khoảng vài ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page