Sứ điệp Giáng sinh

của quản thủ Thánh Ðịa

 

Sứ điệp Giáng sinh của quản thủ Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 22/12/2010] - Linh mục quản thủ Thánh Ðịa lêu gọi "hưởng nếm sự mới mẽ trường cửu" của Giáng Sinh.

Cha Pierbattista Pizzabella, quản thủ Thánh Ðịa, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Giáng sinh của ngài.

Trong sứ điệp, vị linh mục dòng Phanxico này lập lại lời chào chúc quen thuộc của dòng là "bình an của Chúa ở cùng anh chị em" và nhấn mạnh rằng lời chào chúc này hướng chúng ta đến chân lý, xa tránh tất cả những gì làm cho ý nghĩa của lễ Giáng sinh nên xấu xa và hàm hồ.

Theo linh mục quản thủ Thánh Ðịa, Giáng Sinh "là một ngày lễ xem ra đã đánh mất ý nghĩa thâm sâu và chân thật của nó". Do đó, chúng ta cần phải tự hỏi về bản sắc của Hài Nhi Giêsu, nhìn thấy Thiên Chúa trong một hài nhi và tin vào Thiên Chúa là Ðấng đã chọn giam hãm sự cao cả của Ngài trong sự bé nhỏ của nhân tính chúng ta.

Trong sứ điệp Giáng Sinh, cha Pizzabella nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nhìn công cuộc sáng tạo, thế giới, Trung đông và Thánh địa từ trên cao với cái nhìn của Thiên Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page