Chính phủ cộng sản Trung Quốc phản đối

những chỉ trích của Tòa thánh

về Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc

 

Chính phủ cộng sản Trung Quốc phản đối những chỉ trích của Tòa thánh về Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc.

Bắc Kinh [AFP 22/12/2010] - Chính quyền cộng sản Trung quốc phản đối những chỉ trích của Tòa thánh về Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc.

Hôm thứ Tư 22 tháng 12 năm 2010, Phòng tôn giáo vụ Trung quốc nói rằng những lời chỉ trích của Tòa thánh nhắm vào Giáo hội công khai tại nước này là "không có cơ sở" và "thiếu khôn ngoan".

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau khi Bắc kinh tổ chức truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa thánh cũng như Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc, Tòa thánh đã ra tuyên ngôn tố cáo Bắc Kinh chà đạp tự do tôn giáo.

Ðược Tân hoa xã trích thuật, phát ngôn viên của Phòng tôn giáo chính phủ Trung quốc nói rằng những cáo buộc mà Tòa thánh đã đưa ra sau Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc là những cáo buộc "thù nghịch" và "không thể chấp nhận được". Theo Phòng tôn giáo vụ Trung quốc, tuyên ngôn của Tòa thánh là một "tấn công nhắm vào tự do tôn giáo tại Trung quốc". Ðây là một thái độ mà cơ quan này gọi là "cực kỳ thiếu khôn ngoan và hoàn toàn vô căn cứ".

Hôm thứ Sáu 17 tháng 12 năm 2010, Tòa thánh đã lên án Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại Bắc kinh từ ngày 7 đến 9 tháng 12 năm 2010. Tòa thánh nói rằng đây là một cuộc gặp gỡ "được áp đặt lên nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân". Tòa thánh cho rằng cách thế Ðại hội này được triệu tập và điều hành là "một hành động đàn áp đối với việc thực thi tự do tôn giáo" vốn đã thuộc về quá khứ.

Theo Tòa thánh, Ðại hội này cũng như việc truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa thánh tại Chengde hôm 20 tháng 11 năm 2010 "đã đơn phương gây phương hại cho cuộc đối thoại và bầu khí tin tưởng".

Phòng tôn giáo vụ Trung Quốc nói rằng "ai cũng biết lập trường chính trị của Vatican. Lập trường này nhằm cổ võ những khái niệm chính trị đàng sau chiêu bài tôn giáo". Cơ quan giám sát các hoạt động tôn giáo này khẳng định rằng đây là "điều rất nguy hiểm và gây nguy hại trầm trọng cho sự phát triển lành mạnh của đạo công giáo tại Trung Quốc".

Cơ quan này nói rằng "từ hai hay ba năm nay, Vatican tìm đủ mọi cách để ngăn chận Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc và đe dọa trừng trị các linh mục nào tham dự Ðại hội".

Cơ quan này cũng nhắc lại rằng năm 1949, khi người cộng sản vừa nắm chính quyền, đại diện của Vatican đã "ra lệnh cho người công giáo không được hợp tác với chính quyền mới".

Phòng tôn giáo vụ Trung quốc lập lại rằng "các công dân Trung quốc được hưởng tự do tôn giáo, nhưng các tổ chức tôn giáo không được để cho các thế lực nước ngoài ảnh hưởng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page