Một khu ngoại ô của người Do thái

tại Nazareth cấm treo cây Giáng Sinh

 

Một khu ngoại ô của người Do thái tại Nazareth cấm treo cây Giáng Sinh.

Nazareth Illit, Israel [AFP 22/12/2010] - Một khu ngoại ô của người Do thái tại thành phố Nazareth đã cấm trưng bày cây Giáng Sinh.

Ðược biết hôm thứ Tư 22 tháng 12 năm 2010, thị trưởng của một khu ngoại ô Do thái tại Nazareth đã ra lệnh cấm trưng bày các cây Giáng sinh trong các nơi công cộng của thị xã. Thị trưởng này xem việc trưng bày cây Giáng Sinh như một hành động "khiêu khích". Lệnh cấm này đã gây phẩn nộ nơi dân chúng và nhiều nhân viên thị xã.

Nazareth Illit hay còn được gọi là "Nazareth Thượng", nằm sát bên thành phố Nazareth là nơi mà theo Kinh Thánh Chúa Giêsu đã sống phần lớn cuộc đời trần thế của Ngài. Tại cả hai thành phố này có nhiều tín hữu Kitô. Nhưng đa số cư dân tại Nazareth Illit là người Do thái, trong khi đó Nazareth lại có đông người Hồi giáo.

Thị trưởng Nazareth Illit, ông Shimon Gapso, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng "yêu cầu được trưng bày các cây Giáng Sinh trong khu Á rập của Nazareth Illit là một hành động khiêu khích". Theo ông thị trưởng, Nazareth Illit là một thành phố Do thái và bao lâu ông còn là thị trưởng tại đây, ông sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Ông nhấn mạnh: thành phố Nazareth nằm bên cạnh. Ở đó họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Những lời lẽ trên đây của ông thị trưởng Nazareth Illit đã gây phẩn nộ nơi các tín hữu Kitô Á rập trong thành phố. Nhiều người cho rằng đây là một thái độ kỳ thị chủng tộc.

Ông Shukri Awawdeh, nghị viên hội đồng thị xã và là một người Hồi giáo Á rập, nói: "chúng tôi đã nói với ông rằng trang hoàng một cây chỉ là một cách chia sẻ niềm hạnh phúc và vui tươi với những người dân khác trong thành phố. Dân chúng ở đây, Do thái, tín hữu Kitô và Hồi giáo đều sống trong hài hòa. Nhưng khi ông thị trưởng ra lệnh như thế, thì điều này chẳng giúp giải quyết được gì".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page