Các nhóm ấn giáo cực đoan tại Ấn độ

gia tăng các cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô

trong dịp lễ Giáng sinh

 

Các nhóm ấn giáo cực đoan tại Ấn độ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô trong dịp lễ Giáng sinh.

Ấn độ [CWN 21/12/2010] - Các nhóm ấn giáo cực đoan tại Ấn độ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô trong dịp Lễ Giáng sinh.

Một tuần trước lễ Giáng Sinh, trên toàn quốc đã diễn ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ trương.

Hôm 18 tháng 12 năm 2010, những người ấn giáo cực đoan đã hành hung một nhóm tín hữu Kitô đi hát thánh ca dạo và mang họ về trạm cảnh sát tại một khu ngoại ô ở Mumbai. Những người ấn giáo cực đoan này tố cáo các tín hữu Kitô hát những bài Giáng Sinh có nội dung bôi nhọ ấn giáo.

Hai ngày trước đó, cha Thomas Thirattavayatil, quản nhiệm một giáo xứ tại một làng hẻo lánh thuộc miền Trung bang Madhya Pradesh, cũng bị một nhóm người đeo mặt nạ tấn công vào giữa đêm khuya và gây thương tích nặng nề.

Hôm 12 tháng 12 năm 2010, các tượng Ðức Mẹ, thánh Gioan và thánh nữ Maria Madalena tại một nhà thờ thuộc bang Andra Pradesh cũng bị chặt đầu và bóp méo.

Ngày 20 tháng 12 năm 2010, các công nhân tại một đồn điền cà phê tại bang Karnataka cũng bị hành hung khi họ dừng lại cầu nguyện. Những người này cũng bị mang đến đồng cảnh sát địa phương và bị cáo buộc có ý chiêu dụ tín đồ.

Ðiều này cũng đã từng xảy ra tại Shimoga hôm 5 tháng 12 năm 2010: những người ấn giáo cực đoan đã lôi kéo một số tín hữu Tin lành đang họp nhau cầu nguyện ra khỏi nhà họ và mang đến một trạm cảnh sát địa phương.

Các giới chức Giáo hội không ngạc nhiên về những loạt tấn công tại bang Karnataka là bang hiện do Ðảng quốc gia ấn giáo cầm quyền. Nhưng các nhà lãnh đạo Giáo hội tỏ ra lo ngại là bởi vì các cuộc tấn công nay đã tràn lan sang các bang khác.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CWN, ông Joseph Dais, thư ký của "Diễn đàn Công giáo thế tục" tại Mumbai nói rằng mục đích của chiến dịch tấn công này là để gieo rắc sợ hãi nơi các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page