Hàng trăm dân biểu Pháp

và nghị viên Âu châu

yêu cầu Nước Pháp bênh vực

các tín hữu Kitô Trung đông

 

Hàng trăm dân biểu Pháp và nghị viên Âu châu yêu cầu Nước Pháp bênh vực các tín hữu Kitô Trung đông.

Paris [AFP 21/12/2010] - Hàng trăm dân biểu Pháp và nghị viên Âu châu yêu cầu Nước Pháp bênh vực các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Do sáng kiến của ông Dominique Souchet, một dân biểu miền Vendeé, Pháp, hàng trăm dân biểu Pháp đã ký tên vào một lời kêu gọi yêu cầu bộ ngoại giao Pháp hãy lên tiếng bênh vực các tín hữu Kitô Trung đông.

Trước lễ Giáng Sinh, nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô có thể gia tăng trên toàn vùng Trung đông. Do đó, dân biểu Souchet yêu cầu bộ trưởng ngoại giao Pháp, bà Michele Alliot Marie hãy "lên tiếng kêu gọi các quốc gia liên hệ có những biện pháp an ninh đặc biệt tại các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô để Lễ Giáng sinh không biến thành một ngày tang tóc".

Lời kêu gọi trên đây mang chữ ký của 90 dân biểu, thượng nghĩ sĩ và nghị viên Âu châu.

Những người ký lên vào lời kêu gọi yêu cầu chính phủ Pháp "hãy cương quyết và cứng rắn can thiệp với các tổ chức quốc tế để đặt việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số lên hàng ưu tiên".

Lời kêu gọi cũng mong rằng Nước Pháp, "vì là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, nên đề nghị một nghị quyết để long trọng tái khẳng định quyền của mọi nhóm thiểu số được tự do thực thi tôn giáo của mình một cách an toàn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page