Chuyến viếng thăm Croatia

của Ðức thánh cha

 

Chuyến viếng thăm Croatia của Ðức thánh cha.

Zagreb, Croatia [AFP 21/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Croatia vào tháng 6 năm 2011.

Theo chương trình chi tiết được hãng thông tấn Pháp AFP tiết lộ, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Croatia trong hai ngày. Ngài sẽ gặp gỡ các nhà chính trị và yếu nhân của cộng hòa Balkan này.

Hội đồng Giám mục Croatia cho biết: Ðức thánh cha sẽ đến thủ đô Zagreb trong hai ngày cuối tuần 4 và 5 tháng 6 năm 2011. Trong ngày đầu tiên, ngài sẽ gặp gỡ tổng thống Croatia, ông Ivo Josipovic và nữ thủ tướng nước này, bà Jadranka Kosor. Ngài cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo trong các lãnh vực văn hóa, hàn lâm, kinh tế và đại diện của xã hội dân sự và các tôn giáo khác.

Buổi tối ngày đầu tiên, ngài sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại quảng trường chính của thủ đô.

Cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là thánh lễ ngoài trời cũng tại thủ đô Zagreb. Thánh lễ này đánh dấu Ngày gặp gỡ các gia đình Công giáo Croatia.

Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm, Ðức thánh cha sẽ đọc kinh truyền tin tại nhà thờ chính tòa Zagreb và tưởng niệm bên mộ của Ðức hồng y Alojzie Stepinac, nạn nhân của chế độ cộng sản đã được Ðức thánh cha Gioan Phaolo II tôn phong chân phước năm 1998.

Ðức Gioan Phaolo II đã từng viếng thăm Croatia 3 lần vào những năm 1994, 1998 và 2003.

Dân số Croatia hiện nay là 4 triệu 4 trăm ngàn người. Trong số này có gần 90 phần trăm là người Công giáo. Do đó, Giáo hội Công giáo nắm giữ một vai trò quan trọng trong nhiều lãnh vực của xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page