Tổ chức Ân xá quốc tế lo ngại

sẽ có những cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq

trong lễ Giáng Sinh

 

Tổ chức Ân xá quốc tế lo ngại sẽ có những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq trong lễ Giáng Sinh.

Bagdad [AFP 20/12/2010] - Tổ chức Ân xá quốc tế lo ngại sẽ có những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq trong lễ Giáng Sinh.

Hôm thứ Hai 20 tháng 12 năm 2010, tổ chức Ân xá quốc tế đã yêu cầu chính phủ Iraq hãy bảo vệ cộng đồng kito mà tổ chức này cho là đang là điểm nhắm của các cuộc tấn công trong mùa Giáng Sinh.

Bộ quốc phòng Iraq cho biết: hôm thứ Hai 20 tháng 12 năm 2010, quân đội Iraq đã hạ sát ba người Lybia bị tình nghi chuẩn bị tấn công tự sát tại Mossul, bắc Iraq.

Trong một thông cáo, ông Malcolm Smart, giám đốc của tổ chức Ân xá quốc tế đặc trách về Trung đông, cho biết: "các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và các nhà thờ do các nhóm có võ trang chủ trương đã gia tăng trong những tuần lễ vừa qua". Ông Smart lo sợ rằng "những kẻ nỗi loạn đang tìm cách mở những cuộc tấn công quy mô nhắm vào các tín hữu Kitô trong mùa Giáng Sinh để tuyên truyền tối đa và gây hoang mang cho chính phủ".

Tổ chức Ân xá quốc tế cực lực lên án những cuộc tấn công do các nhóm có võ trang chủ trương nhắm vào thường dân và kêu gọi chính phủ Iraq hãy gia tăng bảo vệ họ, nhứt là các nhóm sắc tộc thiểu số và tôn giáo dễ bị tổn thương.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm 31 tháng 10 năm 2010, một cuộc tấn công do tổ chức Al Qaeda chủ mưu nhắm vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad đã làm cho 44 tín hữu và hai linh mục thiệt mạng. 10 ngày sau, một loạt tấn công nhắm vào nhà ở của các tín hữu Kitô tại Bagdad làm cho 6 người chết và 33 người bị thương.

Trong một thông cáo, ông Ali Mohsen Ismail al Allaq, tổng thư ký của chính phủ Iraq, đã tố cáo "những kẻ thù bên ngoài của Iraq đang tìm cách làm cho Iraq không còn tín hữu Kitô", vốn là một thành phần thiết yếu của xã hội Iraq.

Ông cho biết chính phủ đang phải đối phó với những tình huống khó khăn trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Ông nói rằng chính phủ Iraq cam kết sẽ làm mọi nỗ lực cần thiết để đương đầu với những khó khăn này và giải quyết các vấn đề an ninh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page