Cây Giáng Sinh

tại quảng trường thánh Phero ở Roma

được thắp sáng

 

Cây Giáng Sinh tại quảng trường thánh Phero ở Roma được thắp sáng.

Roma [CNA 18/12/2010] - Cây Giáng Sinh tại quảng trường thánh Phero ở Roma được thắp sáng.

Chiều thứ Sáu 17 tháng 12 năm 2010, Cây Thông Giáng Sinh vĩ đại tại quảng trường thánh Phero đã được thắp sáng.

Cây thông Giáng Sinh năm nay (2010) là quà tặng của tỉnh tự trị Bolzano Alto Adige, thành phố Bressanone và công ty "Shutzen". Sáng thứ Sáu 17 tháng 12 năm 2010, một phái đoàn gồm 300 người Ðức từ vùng này đã đến tham dự buổi lễ khai mạc chính thức của Cây Thông Giáng Sinh.

Trong bài diễn văn chào mừng phái đoàn, Ðức thánh cha Benedicto XVI nhắc lại rằng bà ngoại của ngài là người miền này. Ngài nhấn mạnh rằng Cây Giáng Sinh gia tăng giá trị tượng trưng của máng cỏ vốn là một sứ điệp của tình huynh đệ và thân hữu. Toàn bộ cây thông và máng cỏ là một lời mời gọi xây dựng hòa bình, dành một chỗ đứng cho Thiên Chúa trong cuộc sống và xã hội.

Về ánh sáng trên cây thông và máng cỏ, Ðức thánh cha nói rằng đây là dấu chỉ nói lên rằng "khi giáng sinh, Chúa Kitô đã mang ánh sáng đến cho nhân loại" để đánh tan "bóng đêm của sai lầm, của buồn phiền và tội lỗi".

Ðược biết Cây thông Giáng sinh này đã được bứng từ ngôi rừng ở độ cao 1,500 thước, gần làng Luzon, một thị xã có 1,500 dân, trong tỉnh Bolzano. Cây thông này đã được 80 tuổi, nặng 5 tấn và cao 26 thước, với 7 thước đường kính.

Ngoài ra, các tượng sẽ được đặt trong máng cỏ tại quảng trường thánh Phero là tác phẩm của một nghệ nhân Phi luật tân, ông Kublai Ponce Millan. Bên cạnh Thánh Gia, còn có các nhạc sĩ chơi các nhạc cụ cổ truyền của người Phi luật và một gia đình đánh cá. Ngoài ra, cảnh máng cỏ còn có những rỗ trái cây và cá đặc trưng của người Phi.

Theo dự trù, các bức tượng này sẽ được hoàn thành vào chiều 24 tháng 12 năm 2010.

Ðại sứ Phi luật tân bên cạnh Tòa thánh, ông Mercedes Tuazon, đã trình dự án này lên ban quản trị quốc gia thành phố Vatican để đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Phi luật tân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page