Các tín hữu Kitô tại Indonesia

từ chối việc một nhóm hồi giáo cực đoan

muốn bảo vệ họ trong Mùa Giáng Sinh

 

Các tín hữu Kitô tại Indonesia từ chối việc một nhóm hồi giáo cực đoan muốn bảo vệ họ trong Mùa Giáng Sinh.

Jakarta, Indonesia [Asianews 17/12/2010] - Các tín hữu Kitô tại Indonesia khước từ việc một nhóm hồi giáo cực đoan muốn bảo vệ họ trong Mùa Giáng Sinh.

Ðược biết mới đây, Mật Trận bảo vệ hồi giáo, một nhóm hồi giáo cực đoan, nói rằng họ muốn bảo vệ các cộng đồng Kitô trong các buổi lễ mừng Giáng Sinh.

Nhưng các tín hữu Kitô Indonesia đã khước từ đề nghị này. Một tín hữu thuộc Giáo phận Semarang nói rằng tại sao nhóm hồi giáo cực đoan này, vốn nổi tiếng vì những cuộc bạo động chống Kitô giáo, lại tỏ ra "tử tế" với các tín hữu Kitô? Người tín hữu Kitô này nói: "Chúng tôi từ chối đề nghị của họ".

Ðược biết: trong một cuộc gặp gỡ với cảnh sát, ông Risieq Shihab, đại diện của Mặt trận bảo vệ hồi giáo, tuyên bố: "Hãy để các tín hữu Kitô được mừng Giáng Sinh một cách êm thắm. Ðây là quyền của họ và mọi công dân Indonesia phải tôn trọng quyền này".

Tuy nhiên, theo các tín hữu Kitô, sự "êm thắm và bảo vệ" các tín hữu Kitô mà ông Shihab nói đến chỉ có nghĩa là họ phải tôn trọng "luật tôn giáo của nước này". Theo ông Shihab, tổ chức cực đoan của ông sẽ ngăn chận bất cứ cuộc cử hành nào của Công giáo hay Tin lành mà tổ chức này cho là vi phạm "luật tôn giáo".

Cha Benny Susetyo, thuộc ủy ban Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng ngài ngạc nhiên trước đề nghị của mặt trận bảo vệ hồi giáo. Ngài cho biết: trong dịp Giáng Sinh, các tín hữu Kitô thường không màng đến các biện pháp an ninh.

Tại Indonesia, mỗi giáo xứ đều tổ chức mừng Giáng Sinh với sự cộng tác của chính quyền địa phương. Ngoài ra, nếu có sự tham dự của các nhóm hồi giáo, thì cần phải có sự duyệt xét của hội đồng Nahdlatul Ulama, một tổ chức hồi giáo dung hòa tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn.

Trong bảy năm vừa qua, mặt trận bảo vệ hồi giáo đã tổ chức nhiều cuộc tấn công bạo động nhắm vào các cộng đồng Kitô. Những cuộc bạo động mới đây tại Bandung, Tây Java, là một điển hình. Trong cuộc bạo động này, những người hồi giáo cực đoan đã phá hủy hai nhà thờ và 5 căn hộ của các tín hữu Kitô địa phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page