Gia sản Công giáo tại Ý

 

Gia sản Công giáo tại Ý.

Vatican [CWN 17/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao gia sản Công giáo tại Ý.

Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Ý bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Sáu 17 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng thẩm định đúng đắn về tự do tôn giáo và gia sản kito tại Ý là điều thiết yếu cho sức khỏe của xã hội.

Ðức thánh cha nhắc lại với bà Maria Grego, tân đại sứ Ý, rằng kể từ khi được thành lập, nước này đã cố gắng "phân biệt đúng đắn giữa các cộng đồng dân sự và cộng đồng tôn giáo". Theo Ðức thánh cha, khi tôn giáo "bị chối bỏ, quên lãng hay đẩy ra bên lề", thì hậu quả sẽ là những "bất quân bình nguy hiểm và những rạn nứt đau thương trong đời sống xã hội của đất nước".

Ðức thánh cha nói rằng, khi tìm cách bảo vệ tiếng nói công cộng của mình, Giáo hội không chờ đợi bất cứ một ân huệ nào do nhà nước ban cho, mà chỉ muốn bảo đảm rằng tự do tôn giáo cần phải được tôn trọng. Chỉ khi nào quyền này được thực thi đúng đắn và được nhìn nhận, thì xã hội mới có thể hưởng được sức mạnh tinh thần và sự phục vụ quảng đại của các tín hữu.

Nhắc đến việc cấm treo Thánh giá nơi công cộng, Ðức thánh cha nói rằng đây là một cách loại trừ tôn giáo ra khỏi nơi công cộng. Nga ca ngợi chính phủ Ý vì đã chống lại hành động này. Ngài nói rằng lập trường của chính phủ Ý "phù hợp với một cái nhìn đúng đắn về "thế tục", dưới ánh sáng của chính lịch sử, văn hóa và truyền thống riêng của nước này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page