Các nước miền Trung Phi Châu

chuẩn bị đối phó với những

cuộc sát hại các tín hữu Kitô

 

Các nước miền Trung Phi Châu chuẩn bị đối phó với những cuộc sát hại các tín hữu Kitô.

Trung Phi [CWN 14/12/2010] - Một số vùng tại miền Trung Phi Châu chuẩn bị đối phó với những cuộc sát hại các tín hữu Kitô.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, tại một số vùng thuộc Trung Phi, cách riêng miền Bắc cộng hòa dân chủ Congo và miền nam Sudan, mùa Giáng sinh là thời gian đầy lo sợ, bởi vì các phiến quân có tên là "Quân đội kháng chiến của Chúa" đã từng gây ra các cuộc sát hại các tín hữu Kitô.

Từ lâu nay, các phiến quân này hoạt động tại Congo. Nhưng gần đây, họ mở các cuộc hành quân sang Sudan và các nước láng giềng. Dạo tháng 12 năm 2008 và đầu năm 2009, các phiến quân này đã tấn công vào các thánh phố và đánh đập cho đến chết trên 300 người.

Các tổ chức bênh vực nhân quyền kêu gọi cộng đồng thế giới hãy hành động để chấm dứt sự tàn bạo của các phiến quân nói trên. Các phiến quân này đã hoành hành từ hơn 20 năm qua. Họ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác và thủ lãnh của họ, ông Joseph Kony, hiện đang bị truy lùng để đưa ra tòa án quốc tế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page