Chính phủ Iraq cho xây tường

xung quanh các nhà thờ

 

Chính phủ Iraq cho xây tường xung quanh các nhà thờ.

Bagdad [CWN 14/12/2010] - Chính phủ Iraq cho xây tường xung quanh các nhà thờ.

Ðể bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng Sinh, chính phủ Iraq đã cho xây tường kiên cố xung quanh các nhà thờ Kitô tại Bagdad và Mossul.

Ngoài ra chính phủ cũng cho dựng lên những trạm kiểm soát của cảnh sát để xét hỏi bất cứ ai vào nhà thờ. Chính phủ Iraq đề ra biện pháp này bởi vì các nhóm hồi giáo quá khích đã tung ra nhiều đe dọa nhắm vào các nhà thờ và các cộng đồng Kitô nhân dịp Lễ Giáng Sinh.

Các bức tường kiên cố xung quanh các nhà thờ là tín hiệu mạnh nhứt cho thấy chính phủ Iraq cương quyết không để cho tái diễn cuộc tàn sát dã man tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad hôm 31 tháng 10 năm 2010, khiến cho 58 người bị thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Thông thường nhân dịp Giáng Sinh, các tín hữu Kitô cũng tổ chức tiệc tùng trong các phòng họp của các nhà thờ hay công viên. Nhưng năm nay (2010), các nhà lãnh đạo Giáo hội đã khuyên các tín hữu giới hạn tối đa các cuộc liên hoan để bảo đảm an toàn.

Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức "trợ giúp các Giáo hội đau khổ", Ðức cha Bashar Warda, Tổng giám mục Erbil nói rằng ở đâu dân chúng cũng buồn; ở đâu cũng bất ổn. Câu hỏi trên cửa miệng của mọi người là: điều gì sẽ xảy ra?

Ðức cha Warda nói rằng các bức tường xung quanh nhà thờ và các biện pháp an ninh khiến cho người ta cảm thấy như đang đi vào một trại lính. Tuy nhiên, vị Giám mục này cũng ca ngợi các nỗ lực của chính phủ trong việc bảo đảm an ninh cho dân chúng. Ðức cha cho biết: trước khi cho xây tường, chính phủ đều hỏi ý kiến các linh mục giáo xứ. Cũng có một số linh mục nói rằng các biện pháp an ninh này làm cho các cộng đồng Kitô sợ hãi thêm.

Ðức cha Warda nói rằng kể từ cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad, đã có ít nhứt 2 ngàn tín hữu Kitô tại Mossul và Bagdad bỏ nước ra đi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page