Cầu nguyện nâng đỡ con người

khi gặp khó khăn

 

Cầu nguyện nâng đỡ con người khi gặp khó khăn.

Washington [Cathnews 15/12/2010] - Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy sự cầu nguyện nâng đỡ con người khi gặp khó khăn.

Theo một cuộc điều tra được thực hiện tại Hoa kỳ, có đến 75 phần trăm người Mỹ cầu nguyện mỗi ngày để đối phó với những tình cảnh khó khăn như bệnh tật, buồn phiền hay những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, chấn thương tâm lý. Kết quả cuộc điều tra nói rằng nhiều người cảm thấy được nâng đỡ khi cầu nguyện.

Qua những cuộc phỏng vấn với những người đã từng là nạn nhân của những cuộc bạo động trong những quan hệ tình cảm, một sinh viên đang theo học về môn xã hội học tại trường đại học Wisconsin-Madison đã nhận thấy rằng sự cầu nguyện đã giúp họ đối phó với những tình huống khó khăn của mình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page