Nghị viện Âu Châu

đón tiếp 3 vị Giám mục Iraq

 

Nghị viện Âu Châu đón tiếp 3 vị Giám mục Iraq.

Strasbourg, Pháp quốc [La Croix 15/12/2010] - Nghị viện Âu Châu đón tiếp 3 vị Giám mục Iraq.

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2010, 3 vị Giám mục Iraq đã gặp gỡ với các nghị viên Âu Châu và giới hữu trách của nghị viện Âu Châu tại Strasbourg, Pháp quốc. Chiều thứ Hai 13 tháng 12 năm 2010, các vị cũng đã dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Strasbourg để cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại thánh địa và Trung đông. Các vị cũng đã được Ðức cha Jean Pierre Grallet, Tổng giám mục Giáo phận Strasbourg tiếp kiến.

Hôm 15 tháng 12 năm 2010, sau cuộc thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa "Ðức Mẹ hằng cứu giúp" thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad, Nghị viện Âu Châu đã đồng thanh thông qua một nghị quyết về các tín hữu Kitô tại Iraq. Lên án các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô và các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Iraq, nghị quyết của nghị viện Âu Châu kêu gọi chính quyền Iraq hãy bảo vệ họ nhiều hơn. Nghị quyết cũng yêu cầu ngoại trưởng của Liên Âu, bà Catherine Ashton, đưa vấn đề an ninh của các tín hữu Kitô vào trong hiệp ước đối tác và hợp tác giữa Liên Âu và Iraq. Theo dự trù hiệp ước sẽ được ký kết vào tháng 5 năm 2011.

Chính trong bối cảnh này mà ba vị Giám mục Iraq đã được mời viếng thăm nghị viện Âu Châu. Ba vị Giám mục này là Ðức cha Matti Matoka, Tổng giám mục Bagdad thuộc nghi lễ Syri, Ðức cha Georges Casmoussa, Tổng giám mục Mossul thuộc nghi lễ Syri và Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá Tòa thượng phụ Babylone thuộc nghi lễ Calde.

Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ với các nghị viên Âu Châu, Ðức cha Matoka nói rằng các Ðức giám mục Iraq không yêu cầu Liên Âu phải mở một cuộc "thập tự viễn chinh". Các Ðức giám mục Iraq không muốn cho cuộc tranh đấu của các ngài bị chính trị hóa. Ðiều duy nhứt mà các ngài xin là: Liên âu hãy làm mọi sự có thể để tái lập hòa bình tại Iraq.

Về phần mình, Ðức cha Warduni tuyên bố rằng cho tới nay Âu Châu hầu như chưa làm gì. Ngài nói với các nghị viên Âu Châu: "Quý vị đang nắm banh trong tay".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page