Tòa Thánh và Israel

vẫn chưa đạt được hiệp định

 

Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt được hiệp định.

Vatican (SD 10-12-2010) - Sau 17 năm thương thảo, Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt tới hiệp định về vấn đề quy chế pháp lý các tài sản và vấn đề thuế khóa đối với các cơ sở Công Giáo tại Israel.

Hôm mùng 9 tháng 12 năm 2010, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel lại nhóm khóa họp toàn thể tại Bộ ngoại giao Israel "trong bầu không khí cởi mở và tốt đẹp".

Thông cáo chung công bố hôm 10 tháng 12 năm 2010 tại Vatican cho biết: Phái đoàn Tòa Thánh gồm 12 người do Ðức Ông thứ trưởng ngoại giao Ettore Balestrero hướng dẫn, trong khi phái đoàn Israel gồm 11 người do Ông Danny Ayalon Thứ trưởng ngoại giao làm trưởng đoàn. Ðầu khóa họp, các vị có nhắc đến điện văn của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi thủ tướng Benyamin Netanyahu của Israel, trong đó Ðức Hồng Y chuyển lời cam kết cầu nguyện và tình liên đới của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 với gia đình những người bị thiệt mạng, người bị thương và tất cả những người bị thương tổn vì vụ cháy rừng mới đây ở miền Bắc Israel, cũng như sự đánh giá cao của Ðức Thánh Cha về những nỗ lực trong việc cứu giúp các nạn nhân.

Sau đó, các tham dự viên đã thảo luận về những bước tiến sắp tới để đạt tới hiệp định. Khóa họp toàn thể tới đây sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2011 tại Vatican, trong khi nhóm làm việc sẽ gặp nhau lần tới đây vào ngày 3 tháng 2 năm 2011.

Các khóa họp trên đây nhắm đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chánh của Giáo hội Công Giáo tại Israel, chiếu theo hiệp định cơ bản đã ký kết giữa Israel và Tòa Thánh hồi cuối năm 1993. (SD 10-12-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page