Chính quyền cộng sản Trung Quốc

trở lại thời cách mạng văn hóa

 

Chính quyền cộng sản Trung Quốc trở lại thời cách mạng văn hóa.

Roma [Asianews 6/12/2010] - Hội công giáo ái quốc Trung Quốc và chính quyền cộng sản nước này đang tạo nhiều áp lực để buộc các Ðức giám mục phải tham dự Ðại hội đại biểu Công giáo toàn quốc.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, Ðức giám mục giáo phận Hengshui bị cảnh sát bắt đi khỏi Tòa giám mục và mang đến một nơi hoàn toàn bị cô lập. Cuộc bắt cóc đã diễn ra trước sức kháng cự của các linh mục và giáo dân trong Giáo phận.

Một vị khác là Giám mục Giáo phận Cangzhou cũng mất tích và công an đã đe dọa: hoặc là giao nộp vị Giám mục cho họ hoặc là họ sẽ ra lệnh truy nả. Vị Giám mục này bị xem là "một thành phần tội phạm nguy hiểm".

Theo nhận định của hãng thông tấn Asianews, các hành động tàn bạo trên đây diễn ra trước Ðại hội đại biểu Công giáo toàn quốc mà Hội công giáo ái quốc Trung quốc buộc các Ðức giám mục Trung quốc phải tham dự để bầu chọn chủ tịch của Hội cũng như của Hội đồng Giám mục. Cả hai tổ chức này đều bị Ðức thánh cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo, vì nhằm thành lập một Giáo hội tự trị.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Hội công giáo ái quốc trung quốc cũng đã cưỡng bách 8 vị Giám mục tham dự lễ truyền chức Giám mục cho linh mục Guo Jincao tại Chengde hôm 20 tháng 11 năm 2010. Tòa thánh lên án hành động bắt cóc các Ðức giám mục và nói rằng đây là một vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo.

Cũng liên quan đến Trung Quốc. Ðức tổng giám mục Anh giáo nam phi Desmond Tutu và cựu tổng thống Tiệp Vaclav Havel yêu cầu Trung quốc "trả tự do ngay bây giờ và vô điều kiện cho ông Liu Xiaobo", nhà bất đồng chính kiến được trao tặng giải Nobel Hoa bình năm 2010.

Theo chương trình lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho ông Liu Xiaobo sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu 10 tháng 12 năm 2010.

Trở lại với chuyện truyền chức Giám mục tại Chengde. Ðức hồng y Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hongkong đã một lần nữa lên tiếng mạnh mẽ để bác bỏ một bài viết xem cuộc lễ truyền chức như một "chiến thắng".

Ðược biết: một linh mục thuộc dòng CICM là cha Jeroom Heyndrickx, cựu giáo sư của linh mục Guo Jincai, người đã được truyền chức Giám mục không có phép của Tòa thánh, viết rằng lễ truyền chức Giám mục cho vị linh mục này là một chiến thắng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page