Các Ðức giám mục Úc đại lợi

quan ngại về việc làm cho chết êm dịu

 

Các Ðức giám mục Úc đại lợi quan ngại về việc làm cho chết êm dịu.

Sydney [Cathnews 6/12/2010] - Các Ðức giám mục Úc đại lợi quan ngại về việc làm cho chết êm dịu.

Theo một tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị thường niên diễn ra tại Trung tâm MacKillop, Sydney, từ ngày 22 đến 26 tháng 11 năm 2010, Hội đồng Giám mục Úc đại lợi đã thảo luận về nhiều vấn đề trong đó các vị đặc biệt chú trọng đến việc làm cho chết êm dịu.

Trong một bài phát biểu được đăng trên tuần báo Công giáo "The Catholic Weekly" của Tổng giáo phận Sydney, Ðức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đại lợi, nói rằng Giáo hội cần phải nhấn mạnh rằng làm cho chết êm dịu là một hành động sai lầm. Giáo hội luôn đề cao phẩm giá con người và bênh vực sự sống.

Ngoài việc làm cho chết êm dịu, các Ðức giám mục Úc đại lợi cũng thảo luận về tình hình các tín hữu Kitô tại Iraq.

Ngoài ra, chuẩn bị xử dụng bản dịch mới của sách lễ, đại hội quốc tế giới trẻ tại Madrid, Giám hạt tòng nhân dành cho người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, thỉnh nguyện thư của các giáo xứ về hôn nhân truyền thống và hôn phối đồng tính... cũng là những vấn đề được các Ðức giám mục Úc đại lợi thảo luận trong phiên khoáng đại vừa qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page