Các Ðức giám mục Châu Mỹ Latinh

tố cáo bạo động và tham nhũng trong lục địa

 

Các Ðức giám mục Châu Mỹ Latinh tố cáo bạo động và tham nhũng trong lục địa.

Caracas [CWN 6/12/2010] - Các Ðức giám mục Châu Mỹ Latinh thảo luận về công cuộc rao giảng Tin Mừng và lên án bạo động và tham nhũng trong lục địa.

Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại Caracas, Venezuela, từ ngày 30 tháng 11 đến 1 tháng 12 năm 2010, các vị chủ tịch của các Hội đồng Giám mục Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela đã thảo luận về kế hoạch truyền giáo đã được đề ra tại Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng vịnh Cabibe tại Aparacida, Brasil, hồi năm 2007.

Các vị chủ tịch của các Hội đồng Giám mục nói trên đã than phiền về tình trạng bạo động, tội ác, các vụ giết người, bắt cóc và khủng bố tràn lan trong lục địa. Các ngài nói rằng tệ nạn buôn bán ma túy và tham nhũng là "tai họa trầm trọng nhứt mà dân chúng phải gánh chịu".

Trong tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị, các vị chủ tịch các Hội đồng Giám mục các nước Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, kêu gọi "mọi chính phủ và tổ chức hãy cương quyết chống lại những tệ nạn" nói trên.

Các vị cũng tỏ tình liên đới với các vùng trong lục địa bị tàn phá vì lụt lội trong thời gian gần đây.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page