Các Ðức giám mục Thụy Sĩ

kêu gọi đề cao các biểu tượng

Kitô tôn giáo nơi công cộng

 

Các Ðức giám mục Thụy Sĩ kêu gọi đề cao các biểu tượng Kitô tôn giáo nơi công cộng.

Geneve [Zenit 6/12/2010] - Các Ðức giám mục Thụy sĩ kêu gọi đề cao các biểu tượng Kitô giáo nơi công cộng.

Các Ðức giám mục Thụy sĩ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau phiên khoáng đại lần thứ 290 của Hội đồng Giám mục Thụy sĩ diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2010.

Trong một thông cáo được cho công bố sau hội nghị, các Ðức giám mục Thụy Sĩ ghi nhận thái độ thù nghịch đối với các biểu tượng tôn giáo trong các nơi công cộng.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Thụy Sĩ lên án thái độ này và nhắc lại rằng việc cấm treo Thánh giá trong những nơi công cộng "không phải là biểu hiện của sự khoan nhượng, mà là của bất khoan nhượng, bởi vì nó ngăn cản việc công khai biểu lộ niềm tin Kitô".

Các ngài nhấn mạnh rằng thiếu các biểu tượng tôn giáo, người ta sẽ có nguy cơ chối bỏ nền tảng Kitô của xã hội thụy sĩ và cuộc sống chung trong xã hội.

Các Ðức giám mục Thụy sĩ khẳng định: "tự do tín ngưỡng và lương tâm là một tài sản quý giá mà mọi cộng đồng tôn giáo và mọi nhà nước đều phải tôn trọng". Tự do tín ngưỡng và lương tâm cho phép con người, dù với tư cách cá nhân hay trong một cộng đồng mà mình lựa chọn, được sống phù hợp với tín ngưỡng và lương tâm của mình trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng. Từ tự do này phát xuất từ quyền được làm chứng và công khai sống niềm tin của mình xuyên qua những biểu tượng hữu hình.

Cuối cùng, Hội đồng Giám mục Thụy sĩ cũng nhắc lại rằng "tự do tín ngưỡng và lương tâm chỉ được bảo đảm khi nào các tuyên ngôn và các dấu chỉ của những niềm xác tín khác nhau được khoan nhượng hổ tương".

Cũng trong tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị thường niên, các Ðức giám mục Thụy sĩ bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bách hại tại Trung đông. Các vị cũng nhắc lại rằng trên khắp thế giới hiện có trên 200 triệu tín hữu Kitô đang bị bách hại hay bị xách nhiễu một cách có hệ thống vì niềm tin của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page