Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh

kêu gọi người dân Kazakhstan

thay đổi não trạng

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh kêu gọi người dân Kazakhstan thay đổi não trạng.

Kazakhztan [Zenit 6/12/2010] - Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thành kêu gọi người dân Kazakhstan sám hối và thay đổi não trạng.

Kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Kazakhstan, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, kêu gọi các tín hữu sám hối, thảy đổi não trạng, từ bỏ chủ nghĩa duy vật, cá nhân và duy hưởng thụ.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse tại Karaganda hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 12 năm 2010.

Ðức hồng y Bertone đã đến Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Osce, tức tổ chức an ninh và hợp tác Âu châu mà Tòa thánh là thành viên. Sau hội nghị, Ðức hồng y đã viếng thăm mục vụ các tín hữu Công giáo tại quốc gia này.

Tại thánh phố Karaganda, nằm ở đông nam thủ đô Astana, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh đã gặp gỡ các Ðức giám mục Trung Á. Ngài cũng viếng thăm dòng kín Carmel và nơi đang xây cất nhà thờ chính tòa.

Trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse tại Karaganda, Ðức hồng y Bertone nói rằng Mùa Vọng là thời gian chờ đợi và hy vọng. Ðây là thời gian ưu biệt để lắng nghe và suy tư. Ngài nói rằng Tin Mừng chuẩn bị chúng ta đón chờ Chúa bằng lời kêu gọi sám hối.

Kêu gọi các tín hữu sám hối, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng "ai muốn tìm thấy Chúa, người đó phải không ngừng hành trình nội tâm, tiến tới trong một hướng đi hoàn toàn khác với não trạng duy vật, cá nhân và duy hưởng thụ". Ngài khẳng định: "điều vô hình vĩ đại và có giá trị hơn cái hữu hình". Ðể cảm nghiệm chân lý ấy, cần phải thay đổi não trạng, vượt qua ảo ảnh cho rằng con người chỉ có một chiều kích và tỏ ra nhậy cảm hơn với chiều kích siêu việt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page