Giáo hội Công giáo tại Indonesia

kêu gọi đối thoại

 

Giáo hội Công giáo tại Indonesia kêu gọi đối thoại.

Jakarta, Indonesia [Asianews 4/12/2010] - Giáo hội Công giáo tại Indonesia kêu gọi đối thoại với hồi giáo cực đoan để ngăn chận sự bất khoan nhượng.

Tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo hiện đang gia tăng tại thủ đô Jakarta, ngay cả nơi người dân thường. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Benny Susetyo, thư ký Uy ban liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng các cuộc thăm dò cho thấy có sự gia tăng tinh thần bất khoan nhượng nơi dân chúng Indonesia.

Viện Setara, một tổ chức nghiên cứu về tôn giáo có trụ sở tại Jakarta, xác nhận kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện trong hai tháng 10 và 11 năm 2010. Có đến 50 phần trăm những người được hỏi ý kiến nói rằng họ hoàn toàn chống lại việc xây dựng những nơi thờ phượng của những tôn giáo khác trong các khu vực của họ. Cuộc thăm dò cho thấy quận Bekasi là nơi có đầu óc bất khoan nhượng cao nhứt tại Indonesia: 74 phần trăm dân số tại đây nói rằng họ không chấp nhận bất cứ một nơi thờ phượng Kitô nào trong khu vực sinh sống của họ.

Trong những tháng vừa qua, các nhóm hồi giáo cực đoan đã chống lại việc xây cất một nhà thờ Tin lành. Ðã có hai vị mục sư bị đâm chém. Người Hồi giáo tố cáo các tín hữu Kitô chiêu mộ tín đồ.

Mới đây một bản báo cáo của Tổ Chức "Khủng hoảng quốc tế" cũng cảnh cáo chính phủ Indonesia về tình trạng bất khoan nhượng ngày càng gia tăng tại nước này.

Dạo tháng 12 năm 2008, cha Susetyo đã bị một đám người lạ mặt bắt cóc và đánh đập. Nhưng vị linh mục này nói rằng đối thoại là con đường thiết yếu để hạ giảm các cuộc xung đột. Cha cho biết: Hội đồng Giám mục Indonesia không những khuyến khích đối thoại với những tổ chức hồi giáo ôn hòa, mà còn cả đối thoại với những tổ chức cực đoan. Mặc dù nhiều tín hữu Công giáo tỏ ra nghi ngờ về thiện chí này, cuộc đối thoại đã tạo được bầu khí cảm thông và xây dựng với một vài nhóm hồi giáo cực đoan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page