Giáo hội Công giáo Hoa kỳ

ủng hộ một dự luật về di dân

 

Giáo hội Công giáo Hoa kỳ ủng hộ một dự luật về di dân.

Hoa kỳ [CNA 4/12/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ khuyến khích Hạ viện thông qua dự luật cho phép trẻ con di dân bất hợp pháp được nhập quốc tích.

Trong lá thư gởi cho Hạ viện Hoa kỳ hôm 2 tháng 12 năm 2010, Ðức cha Jose Gomez, chủ tịch Ủy ban Giám mục về di dân kêu gọi các dân biểu nước này thông qua dự luật có tên là "Dream" nhằm cho phép nhiều trẻ em mà cha mẹ đã đưa vào Hoa kỳ một cách bất hợp pháp được nhập quốc tịch.

Ðức cha Gomez gọi dự luật này là một "giải pháp hợp lý, đầy sự cảm thông đối với hàng trăm ngàn người trẻ".

Theo Ðức cha chủ tịch Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, "những người trẻ này đã theo cha mẹ đến Hoa kỳ khi còn nhỏ. Họ không phải là những người vi phạm luật pháp".

Theo dự luật mới này, những người trẻ nào đã đến Hoa kỳ trước khi được 16 tuổi có thể làm đơn xin thường trú và nhập quốc tịch nếu họ học xong hai năm cao đẳng hay thi hành nghĩa vụ quân sự.

Dự luật gặp sự chống đối của một số dân biểu thuộc đảng Cộng hòa, vì họ cho rằng luật này sẽ khuyến khích nhiều người nhập cư lậu vào Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page