Sẽ có trên 150 giáo sĩ Anh giáo truyền thống

gia nhập các Giám hạt dành riêng

cho các tín hữu Anh giáo trở về

hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo

 

Sẽ có trên 150 giáo sĩ Anh giáo truyền thống gia nhập các Giám hạt dành riêng cho các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

London [CWN 3/12/2010] - Sẽ có trên 150 giáo sĩ Anh giáo truyền thống gia nhập các Giám hạt dành riêng cho người Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Trong một sứ điệp gởi đến các thành viên của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống, lãnh đạo của Tổ chức này là Ðức tổng giám mục John Hepworth cho biết sẽ có trên 150 giáo sĩ Anh giáo gia nhập vào các Giám hạt được thành lập theo tinh thần của tông hiến "Anglicanorum Coetibus".

Theo Ðức tổng giám mục Hepworth, đã có 24 Linh mục và một Giám mục thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống xin được thụ phong linh mục để phục vụ trong Giám hạt Anh là Giám hạt sẽ được thành lập vào đầu năm 2011.

Riêng tại Hoa kỳ, đã có 51 linh mục và 5 giám mục xin gia nhập vào một Giám hạt mới.

Ðức tổng giám mục Hepworth cũng tiết lộ rằng có hai vị Giám mục Anh giáo tại Trung Mỹ xin được thành lập các Giám hạt tại vùng này. Riêng tại Canada, đã có 3 Giám mục thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống xin thành lập một Giám hạt riêng. Hiện đã có 43 linh mục cho biết ý định sẽ gia nhập vào Giám hạt này.

Trong sứ điệp, Ðức tổng giám mục Hepworth mời các thành viên của Liên hiệp Anh giáo truyền thống tại Úc đại lợi và các nước lân cận tham dự một cuộc gặp gỡ được dự trù tổ chức vào đầu tháng Hai năm 2011 để thảo luận về việc thiết lập một Giám hạt tại đây.

Nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo truyền thống cho biết đã có 6 Giám mục và 28 Linh mục quan tâm đến đề nghị này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page