Tổng thống Pakistan sẽ duyệt lại

luật chống phạm thượng

 

Tổng thống Pakistan sẽ duyệt lại luật chống phạm thượng.

Vatican [CWN 3/12/2010] - Tòa thánh nói rằng tổng thống Pakistan có thể duyệt lại luật chống phạm thượng.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican sau một chuyến viếng thăm 4 ngày tại Pakistan, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, cho biết: tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari đã cho thành lập một ủy ban "để duyệt lại luật chống phạm thượng và tiến tới việc bãi bỏ luật này".

Các tín hữu Kitô Pakistan không ngừng tố cáo rằng luật này là nguyên nhân tạo ra lạm dụng tràn lan cả nước. Các tín đồ của các nhóm tôn giáo thiểu số không ngừng bị người Hồi giáo nại đến luật này để kỳ thị và bách hại.

Trường hợp mới nhứt là vụ bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô, đã bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet.

Vụ án đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới. Cộng đồng quốc tế đã phản đối và kêu gọi Pakistan hủy bỏ luật chống phạm thượng.

Người ta hy vọng rằng chính phủ Pakistan sẽ ân xá cho người phụ nữ này. Tuy nhiên, các nhóm hồi giáo cực đoan tại Pakistan vẫn yêu cầu thực thi bản án. Mới đây, lãnh tụ của một tổ chức hồi giáo cực đoan đã treo giải thưởng trị giá khoảng gần 6 ngàn mỹ kim cho bất cứ ai giết được bà Asia Bibi.

Mặt khác, các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Pakistan kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng. Trong một cuộc hội thảo do Viện Jinnah tại Islamabad tổ chức, đại diện của các nhóm tôn giáo và xã hội dân sự đã kêu gọi chính phủ Pakistan duyệt lại một số điều khoản trong bộ luật hình sự nước này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng luật chống phạm thượng thường được xử dụng để trả thù hay kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page