Ðức thánh cha cầu nguyện

cho các nạn nhân bạo động

 

Ðức thánh cha cầu nguyện cho các nạn nhân bạo động.

Roma [AFP 5/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu nguyện cho các nạn nhân bạo động, cách riêng tại Iraq và Ai cập.

Sau buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhựt mùng 5 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho mọi nạn nhân của bạo động, bất khoan nhượng và đau khổ trên khắp thế giới, cách riêng tại Iraq, Ai cập và Sinai.

Ðức thánh cha nói rằng trong mùa vọng này, ngài nghĩ đến bao hoàn cảnh khó khăn như các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Iraq, các cuộc đụng độ làm cho bao nhiêu người chết và bị thương, các nạn nhân của các vụ buôn người và tổ chức tội phạm cũng như thảm kịch của các con tin Erythrea và người nước khác trong sa mạc Sinai.

Ðức thánh cha khẳng định: "tôn trọng nhân quyền là điều kiện để sống chung trong xã hội".

Theo các nguồn tin tôn giáo, khoảng 300 người Erythrea đã bị một tổ chức tội phạm bắt giữ làm con tin trong sa mạc Sinai từ một tháng nay.

Tại Ai cập, cách đây khoảng 10 ngày, hai tín hữu Copte bị sát hại khi diễn ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các tín hữu Kitô là những người thường xuyên tố cáo tình trạng bị đẩy ra bên lề của họ.

Tại Iraq, sáng thứ Bảy mùng 4 tháng 12 năm 2010, nhiều cuộc bạo động mới đã diễn ra tại Bagdad khiến cho 14 người chết và hàng trăm người bị thương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page