Tòa thánh quan ngại

về tình hình tại Haiti

 

Tòa thánh quan ngại về tình hình tại Haiti.

Haiti [Zenit 29/11/2010] - Tòa thánh quan ngại về tình hình tại Haiti.

Trong một thông cáo được cho công bố sau phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng đặc nhiệm về Mỹ Châu thuộc văn phòng tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, văn phòng này nói rằng để cải thiện những điều kiện sống tại Haiti, cần phải phối hợp một cách hữu hiệu các viện trợ từ nước ngoài.

Theo số liệu thống kê mới nhứt được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo cho công bố, nạn dịch tả bùng nổ tại Haiti từ giữa tháng 10 năm 2010 đã khiến cho gần 1,400 người bị thiệt mạng, khoảng 24 ngàn người bị bệnh.

Hiện khoảng 1 triệu rưởi người tỵ nạn vẫn còn sống trong 1,300 lều trại, phần lớn nằm trong vùng ngoại vi thủ đô Port au Prince.

Thông cáo của văn phòng tổng thứ ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới viết rằng "sự liên đới cụ thể của các chính phủ nước ngoài và các tổ chức Giáo hội, sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp hơn nếu các tổ chức địa phương được phối hợp chặt chẽ để đón nhận viện trợ."

Một vấn đề khác cũng được nêu lên tại cuộc gặp gỡ của Hội đồng đặc nhiệm về Mỹ châu là việc "những người nghèo khổ nhứt bỏ nước ra đi để tìm đến các nước giàu hơn". Hiện tượng này không những làm nghèo đi nguồn nhân lực của đất nước mà còn tạo ra những vấn đề xã hội cho các nước đón tiếp người di dân. Ðó là chưa nói đến những khó khăn của những người di dân bất hợp pháp, bị cưỡng bách phải hồi hương.

Cuối cùng, thông cáo của văn phòng tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới cũng nói đến một quan ngại khác là việc sản xuất và buôn bán ma túy, tệ nạn buôn bán khí giới, bạo động và tham nhũng vốn đang là những thách đố lớn đối với nhiều nước Mỹ Châu.

Các tham dự viên hội nghị cũng nêu lên vấn đề về một số luật pháp đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức do một số nước Mỹ Châu ban hành như cho phép phá thai, làm cho chết êm dịu, hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page