Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh

tham dự hội nghị thượng đỉnh Osce

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh Osce.

Roma [Zenit 29/11/2010] - Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, sẽ cầm đầu phái đoàn Tòa thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh Osce, tức Tổ chức an ninh và hợp tác Âu Châu.

Ðược biết hội nghị thượng đỉnh các vị nguyên thủ và chính phủ của 56 nước thành viên của Tổ Chức an ninh và hợp tác Âu Châu, sẽ được tổ chức tại thành phố Astana, Kazakhstan trong hai ngày 1 và 2 tháng 12 năm 2010.

Tòa thánh là thành viên của Tổ Chức này.

Phái đoàn Tòa thánh do Ðức hồng y Bertone cầm đầu gồm có Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, Ðức cha Miguel Maury Buendia, Sứ thần Tòa thánh tại Kazakhstan và Ðức cha Michael Banach, đại diện thường trực của Tòa thánh tại tổ chức Osce.

Ngoài ra cũng nhân dịp này, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh viếng thăm mục vụ tại Kazakhstan trong hai ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2010.

Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã viếng thăm Kazakhstan hồi năm 2001, vài ngày sau cuộc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa kỳ. Nhân dịp này, Ðức Gioan Phaolo II đã mang đến các cựu tù nhân của chế độ cộng sản Liên xô một sứ điệp hòa bình và đối thoại liên tôn.

Dân số Kazakhstan hiện nay là 15 triệu người với khoảng 130 sắc tộc khác nhau, trong đó có cả ngời âu châu và người Nga bị lưu đày dưới thời các sa hoàng. Riêng người gốc Ðức có đến cả triệu người, trong số này 30 phần trăm là người Công giáo. Tổng cộng chỉ có khoảng 184 ngàn người Công giáo tại Kazakhstan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page