Các nhà lãnh đạo tôn giáo Israel

sẽ gặp gỡ Ðức thánh cha

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Israel sẽ gặp gỡ Ðức thánh cha.

Roma [Zenit 29/11/2010] - Các nhà lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo tại Israel sẽ gặp gỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI vào tháng Giêng năm 2011.

Tin trên đây đã được Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo tại Israel loan báo sau cuộc gặp gỡ thường niên diễn ra tại Trung Tâm quốc tế "Domus Galileae" gần Ðồi Bát Phúc, Hạ Galilea, hôm 25 tháng 11 năm 2010.

Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo gồm có các lãnh tụ các Giáo hội, các vị đại giáo trưởng Israel, đại diện của cộng đồng Druze, lãnh tụ Tòa án tối cao Hồi giáo và các lãnh tụ của các cộng đồng khác như Bahai, Ahmadiyya, Samaria, Copte, Ethiopie và Assyri.

Thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ trên đây nhấn mạnh rằng "cuộc gặp gỡ thường niên năm 2010 có một ý nghĩa đặc biệt vì các thành viên của hội đồng đã bàn đến việc gặp gỡ đức thánh cha vào ngày 13 tháng Giêng năm 2011". Thông cáo nói rằng cuộc gặp gỡ lịch sử này phản ánh thái độ tích cực của Tòa thánh và của Ðức giáo hoàng đối với diễn đàn và tầm quan trọng của diễn đàn đối với cuộc đối thoại và các quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo hiện diện tại Israel.

Chủ đề của cuộc gặp gỡ thường niên của Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo Israel là "tự do tôn giáo và thờ phượng tại Israel".

Trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã xem cuốn phim có tựa đề "Niềm Tin" nói về tự do tôn giáo tại Israel. Sau khi xem phim, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Israel đã thảo luận về vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page