Ðức thánh cha ca ngợi các nỗ lực

bênh vực sự sống của

Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân

 

Ðức thánh cha ca ngợi các nỗ lực bênh vực sự sống của Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân.

Vatican [AFP 29/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ca ngợi các nỗ lực bênh vực sự sống của Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân.

Hôm thứ Hai 29 tháng 11 năm 2010, trong buổi tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục Phi luật tân, Ðức thánh cha đã ca ngợi Giáo hội tại nước này vì đã hoạt động "bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên".

Ðược biết trong thời gian vừa qua, Giáo hội tại Phi luật tân đã mạnh mẽ chống lại một dự luật của chính phủ nhằm khuyến khích việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo.

Trong bài nói chuyện với các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo lớn nhứt tại Á châu này, Ðức thánh cha nói: "Tôi ca ngợi giáo hội tại Phi luật tân vì đang tìm cách bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên cũng như bênh vực sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình".

Theo Ðức thánh cha, đây là những chân lý về con người và xã hội vốn xuất phát không những từ mạc khải mà còn cả từ luật tự nhiên nữa.

Ðức thánh cha cũng đề cao nỗ lực của Giáo hội Phi trong việc tranh đấu bãi bỏ án tử hình và dấn thân trong các lãnh vực xã hội và kinh tế, nhứt là hướng đến những người nghèo khổ và yếu kém nhứt. Ðức thánh cha cũng nói đến sự dấn thân liên tục của Giáo hội Phi trong việc tranh đấu chống lại nạn tham nhũng.

Mới đây, tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino, mặc dù là một tín hữu Công giáo thuần thành, đã loan báo rằng chính phủ sẽ tài trợ cho việc ngừa thai của những cặp vợ chồng nghèo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page