Các linh mục Nam Hàn lên án

cuộc tấn công của Bắc Hàn

 

Các linh mục Nam Hàn lên án cuộc tấn công của Bắc Hàn.

Incheon, Nam Hàn [CNS 23/11/2010] - Các linh mục Nam Hàn lên án cuộc tấn công của Bắc Hàn.

Cha John Kim Yong Hwan, chưởng ấn Giáo phận Incheon, tức Giáo phận bao gồm phần lãnh thổ bị Bắc Hàn tấn công, lên án cuộc tấn công và bày tỏ quan ngại cho thường dân sống trong vùng bị tấn công.

Hôm 23 tháng 11 năm 2010, Bắc Hàn đã bắn hàng trăm trái đạn đại bác vào đảo Yeonpyeong nằm trong Hoàng Hải, khiến cho hai binh sĩ Nam hàn bị thiệt mạng, làm bị thương 13 binh sĩ khác và 3 thường dân.

Cuộc pháo kích cũng gây hỏa hoạn cho khoảng 70 căn nhà và núi rừng trên đảo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, linh mục chưởng ấn Giáo phận Incheon nói rằng "chính phủ Nam hàn nên đối thoại và mở rộng vòng tay với Bắc Hàn".

Vị linh mục này cho rằng "mội quan hệ giữa hai miền Nam Bắc đã trở nên xấu đi dưới thời tổng thống Lee Myung Bak".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page