Giới bảo thủ trong

Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới

không chấp nhận văn kiện

về thống nhứt Anh giáo

 

Giới bảo thủ trong Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới không chấp nhận văn kiện về thống nhứt Anh giáo.

London [AFP 24/11/2010] - Giới bảo thủ trong Liên hiệp Anh Giáo thế giới không chấp nhận văn kiện về thống nhứt Anh Giáo do Giáo hội Anh đề ra.

Hôm thư Tư 24 tháng 11 năm 2010, Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc đã thông qua một văn kiện nhằm ngăn ngừa sự chia rẽ trong Liên hiệp Anh Giáo, vốn đã bị xâu xé vì việc truyền chức cho phụ nữ và những người đồng tính.

Với văn kiện này, Thượng hội đồng Anh giáo tại Anh, tức Giáo hội mẹ của liên hiệp Anh giáo thế giới, muốn giới hạn tự do của 38 thành viên của Liên Hiệp. Hiện nay, các giáo hội thành viên này tương đối được độc lập.

Hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, trong bài diễn văn khai mạc Thượng hội đồng Anh giáo Anh, Ðức tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo thế giới, đã lên tiếng cảnh cáo về sự "phân mãnh" của Liên Hiệp Anh vốn quy tụ khoảng 70 triệu tín hữu trên khắp thế giới.

Giáo hội Anh Giáo tại Anh đã thông qua văn kiện nói trên sau vụ Giáo hội Anh giáo tại Hoa kỳ phong chức giám mục cho một người có sinh hoạt đồng tính công khai. Việc phong chức này đã tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa những người Anh giáo tự do và bảo thủ.

Các Giám mục Anh giáo, cách riêng tại Phi Châu và Nam Mỹ, muốn thiết lập những cơ cấu mới bên trong Liên Hiệp, để chống lại diễn tiến mà các vị cho là quá cấp tiến trong Giáo hội tại Anh, là Giáo hội cũng đã chấp thuận truyền chức giám mục cho phụ nữ.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Tư 24 tháng 11 năm 2010, "Gafcon", một tổ chức qui tụ các đại diện của những người Anh giáo bảo thủ trong Liên Hiệp Anh Giáo, nhứt là tại Nam bán cầu, tuyên bố không chấp nhận văn kiện do Giáo hội tại Anh đề ra. Tổ chức này cũng loan báo sẽ không tham dự vào phiên hợp sắp tới của các nhà lãnh đạo Anh giáo cấp vùng và quốc gia được dự trù diễn ra tại Ái nhĩ lan vào năm 2011.

Trong những tháng gần đây, nhiều Giám mục và Linh mục bảo thủ trong Giáo hội Anh giáo tại Anh đã xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page