Liên minh Á rập yêu cầu chấm dứt

các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô

 

Liên minh Á rập yêu cầu chấm dứt các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô.

Vienna, Áo quốc [AFP 24/11/2010] - Liên Minh Á rập yêu cầu chấm dứt các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô.

Hôm thứ Tư 24 tháng 11 năm 2010, ông Amr Moussa, tổng thư ký Liên Minh Á rập, đã yêu cầu "chấm dứt tức khắc các kỳ thị" đối với các tín hữu Kitô tại các nước Á rập, cũng như đối với người hồi giáo tại Âu Châu.

Phát biểu nhân dịp khai mạc Diễn Ðàn các nhà lãnh đạo trẻ thuộc khối Á rập và Âu Châu do chính phủ Áo và Liên Minh Á rập tổ chức, ông Amr Moussa tuyên bố rằng "mọi kỳ thị vì lý do tôn giáo cần phải bị lên án". Tổng thư ký liên minh Á rập kêu gọi hãy "chấm dứt tức khắc các kỳ thị" đối với các tín hữu Kitô tại các nước Á rập và các tín đồ Hồi giáo tại Âu Châu.

Ông Amr Moussa đã từng là bộ trưởng ngoại giao Ai cập. Theo ông, "vẫn luôn có những hiểu lầm bị các phần tử cực đoan của cả hai phía khai thác".

Về phần mình, ông Michael Spindelegger, bộ trưởng ngoại giao Áo, nhìn nhận có nhiều sai lầm trong tiến trình hội nhập của người Hồi giáo vào Âu Châu. Nhưng ông cũng bày tỏ quan ngại của Áo quốc và Liên Âu trước những vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô trong thế giới Á rập. Ông Spindelegger khẳng định: "chủ nghĩa cực đoan và những khuynh hướng mỵ dân cần phải được đánh bại".

Diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ thuộc khối Á rập và Âu Châu qui tụ tại Vienna khoảng 50 nhà lãnh đạo trẻ thuộc 23 nước Liên Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và 22 quốc gia thành viên của Liên Minh Á rập.

Mục tiêu của Diễn đàn là thiết lập "một cương lĩnh" cho các nhà lãnh đạo tương lai trong khối Á rập và Âu Châu nhằm tiến tới một sự cảm thông lớn hơn và phát huy những dự án chung trong các lãnh vực chính trị, kinh tế và xã hội dân sự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page