Các Ðức giám mục hai nước

Costa Rica và Nicaragua và

cuộc tranh chấp biên giới giữa hai nước

 

Các Ðức giám mục hai nước Costa Rica và Nicaragua và cuộc tranh chấp biên giới giữa hai nước.

Managua, Nicaragua [CNS 22/11/2010] - Các Ðức giám mục Costa Rica và Nicaragua kêu gọi chính phủ hai nước hãy giải quyết cuộc tranh chấp biên giới bằng đường lối ngoại giao.

Ðược biết: tranh chấp biên giới giữa hai nước đã xảy ra từ hằng bao năm qua. Cuộc xung đột mới nhứt diễn ra dạo đầu tháng 11 năm 2010 khi Nicaragua cho quân vượt qua sông San Juan và đóng quân trong một hòn đảo đang bị tranh chấp.

Costa Rica đã phản đối lên Tổ Chức các nước châu Mỹ. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, nước này lại kiện lên tòa án quốc tế La Haye.

Costa Rica vốn là quốc gia duy nhứt trên thế giới không có quân đội, cho nên đã gởi các lực lượng cảnh sát đến biên giới.

Ngày 15 tháng 11 năm 2010, các Ðức giám mục Costa Rica đã kêu gọi tổng thống nước này, bà Laura Chinchilla hãy "giải quyết các cuộc xung đột bằng dường lối ngoại giao, đối thoại và tôn trọng công pháp quốc tế".

Cuộc tranh chấp biên giới giữa Costa Rica và Nicaragua đã bắt đầu từ hơn một thế kỷ nay. Một thỏa ước năm 1858 đã cho Costa Rica được quyền vĩnh viễn đi lại tự do trên sông San Juan và đòi hỏi Nicaragua phải tham khảo nước láng giềng của mình trước khi đào bất cứ con kinh nào nối liền với dòng sông này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page