Các linh mục Bồ Ðào Nha

được kêu gọi hy sinh một tháng lương

 

Các linh mục Bồ Ðào Nha được kêu gọi hy sinh một tháng lương.

Lisboa [AFP 23/11/2010] - Ðứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế, các linh mục Bồ đào nha được kêu gọi hy sinh một tháng lương.

Trong lá thư gời cho các linh mục trong Giáo phận, Ðức cha Jorge Ortiga, Tổng giám mục Braga, bắc Bồ đào nha, đã kêu gọi các linh mục dành một tháng lương của họ để đóng góp cho quỹ xã hội của Giáo hội.

Trong lá thư được cho công bố trong tuần này, Ðức cha Ortiga viết rằng thời buổi mà người Bồ đào nha đang trải qua vô cùng khó khăn. Chúng ta không thể không biết tới điều đó. Chúng ta cần phải thể hiện một tình yêu cụ thể đối với dân chúng.

Ðức cha Ortiga hiện cũng đang là chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha.

Miền Bắc Bồ đào nha, cách riêng giáo phận Braga, là nơi đang gánh chịu những hậu quả trầm trọng nhứt của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính: hàng trăm hãng xưởng nhỏ và trung bình đã bị đóng cửa. Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc Bồ đào nha là 10 phần trăm. Riêng tại miền Bắc, tỷ lệ này lên đến 13 phần trăm.

Trong lá thư, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ đào nha nhấn mạnh rằng các linh mục không thể không san sẻ với dân chúng.

Ngài kêu gọi mỗi linh mục hãy đóng một tháng lương của mình vào Quỹ "Chia sẻ với Hy vọng" do Giáo phận thành lập và được Caritas điều hành.

Theo Ðức cha Ortiga, mỗi linh mục cần phải nhìn lại cách sống của mình và sẵn sàng san sẻ với ngươi khác.

Giáo phận Braga, vốn được mệnh danh là "Roma của Bồ đào nha", có khoảng 500 linh mục. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng lương hàng tháng của mỗi linh mục Bồ đào nha là khoảng 8 trăm âu kim.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page