Ðức thánh cha biết trước

lập trường của ngài về việc xử dụng

bao cao su sẽ tạo ra nhiều phản ứng

 

Ðức thánh cha biết trước: lập trường của ngài về việc xử dụng bao cao su sẽ tạo ra nhiều phản ứng.

Roma [AFP 23/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI biết trước rằng lập trường của ngài về việc xử dụng bao cao su sẽ tạo ra nhiều phản ứng.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, giải thích với các ký giả: Ðức thánh cha đã biết trước rằng sự kiện ngài nhìn nhận có thể xử dụng bao cao su trong một số trường hợp để tránh sự lây lan, có thể tạo ra nhiều phản ứng. Nhưng Ðức thánh cha vẫn nói lên điều đó vì ngài biết rằng đây là một vấn đề quan trọng.

Hôm Chúa Nhựt 21 tháng 11 năm 2010, Tòa thánh nhấn mạnh đến việc xử dụng bao su trong những trường hợp ngoại lệ và giải thích rằng không nên xem lập luận của Ðức thánh cha như một "bước ngoặc cách mạng" đối với lập trường cố hữu của Giáo hội về việc xử dụng phương tiện này.

Theo cha Lombardi, trong cuốn sách "Ánh sáng thế gian", Ðức thánh cha chỉ giải thích lại giáo huấn của Giáo hội "bằng một ngôn ngữ đơn sơ chứ không bằng ngôn ngữ của Giáo hội".

Trong cuốn sách, Ðức thánh cha đã chấp nhận đương đầu với nhiều vấn đề, cho dẫu biết trước người ta sẽ không hoàn toàn hiểu đúng ý mình. Theo cha Lombardi, đây là "một sự can đảm thực sự về truyền thông".

Tưởng cũng nên nhắc lại: cuốn sách "Ánh sáng thế gian" là kết quả của 6 giờ trao đổi giữa Ðức thánh cha và ký giả người Ðức Peter Seewald tại Castel Gandolfo từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm 2010. Ký giả này là một người cộng sản đã trở lại Công giáo sau một cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha lúc ngài còn làm Hồng y.

Ấn bản bằng tiếng Ðức của cuốn sách đã được in ra 70 ngàn bản và ấn bản bằng tiếng Ý 50 ngàn cuốn. Theo nhà xuất bản Vatican, cuốn sách cũng sẽ được in bằng 8 thứ tiếng khác.

Trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, ký giả Seewald nói rằng việc truyền thông chỉ chú trọng vào lời tuyên bố của Ðức thánh cha liên quan đến việc xử dụng bao cao su là một điều "buồn cười", bởi vì cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng hơn nhiều.

Ông nói rằng trong khi Ðức thánh cha nói rằng hành tinh của chúng ta đang bị đe dọa, thế giới đang sụp đổ thì hơn một nửa các ký giả trên thế giới chỉ chú trọng đến vấn đề "bao cao su".

Ông nhấn mạnh: "sự sống của hành tinh chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng chúng ta lại đặt vấn đề: liệu Giáo hội có cho phép xử dụng bao cao su không?" Ký giả Seewald nói đến một cuộc khủng hoảng của báo chí.

Hôm thứ Ba 23 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha đã tiếp kiến ông Seewald và các nhà xuất bản đã in cuốn sách "Ánh sáng thế gian". Trong buổi tiếp kiến, Ðức thánh cha nói rằng ngài hy vọng cuốn sách sẽ có ích cho niềm tin của nhiều người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page