Các tín hữu Kitô Á rập kêu gọi

phong thánh cho các tín hữu Kitô

bị sát hại tại Iraq

 

Các tín hữu Kitô Á rập kêu gọi phong thánh cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Iraq.

Gierusalem [CWN 22/11/2010] - Các tín hữu Kitô Á rập tại Thánh Ðịa kêu gọi phong thánh cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Iraq.

Mới đây, một tổ chức các tín hữu Kitô Á rập tại Thánh địa đã viết thỉnh nguyện thư xin phong thánh cho các tín hữu Kitô bị sát hại tại Iraq.

Trong thỉnh nguyện thư được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích dẫn, nhóm tín hữu Kitô Á rập này viết như sau: "Chúng tôi yêu cầu phong thánh cho các vị tử đạo Iraq, bởi vì gương sống và sự hy sinh của họ là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi tín hữu Kitô chúng tôi, Á rập cũng như không phải là Á rập, hiện đang sống tại Trung đông".

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong vụ thảm sát diễn ra tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad do một nhóm khủng bố Al Qaeda tại Iraq chủ mưu hôm 31 tháng 10 năm 2010, đã có trên 40 tín hữu Công giáo bị sát hại, trong số này có hai linh mục.

Thỉnh nguyện thư của các tín hữu Kitô Á rập tại Thánh Ðịa viết rằng "tên tuổi của các nạn nhân trong vụ thảm sát gia tăng con số các tín hữu Kitô đã chết vì niềm tin của mình tại Iraq, bởi vì các tín hữu Kitô trung vùng tiếp tục bị đe dọa".

Lá thư viết tiếp: "Là những tín hữu Kitô Á rập tại Thánh Ðịa, chúng tôi muốn tái khẳng định mong ước của chúng tôi là được sống niềm tin Kitô tại chính vùng đất mà Chúa Kitô đã chết và đã sống lại để cứu độ chúng tôi và cũng chính nơi mà các vị tông đồ của Ngài đã loan báo Tin Mừng cho tổ tiên chúng tôi".

Thỉnh nguyện thư nhắc lại rằng Trung đông, nơi khai sinh của Kitô giáo, đã mang lại hoa trái nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và hiện nay cho thấy sự đa diện của các tín hữu như Công giáo Hy lạp, Công giáo Syri, Copte, Armeni, Latinh, tin lành Luther, Anh Giáo và nhiều nghi lễ khác.

Theo truyền thống của Giáo hội tiên khởi, các tín hữu Kitô Á rập tại Thánh địa xin cho các vị tử đạo được nhìn nhận và tôn vinh như những vị thánh, cách riêng hai linh mục và các tín hữu đã bị sát hại trong cuộc thảm sát ngày 31 tháng 10 năm 2010, các nữ tu Calde bị giết chết dạo tháng 3 năm 2007, cha Aziz Ganni và các phó tế Yousef Daoud, Wahid Hanna Isho, Issam Bidawid bị sát hại năm 2007 và nhứt là Ðức cha Paulos Faraj, Tổng giám mục Mossoul thuộc nghi lễ Calde, bị sát hai dạo tháng 3 năm 2008.

Gần đây nhứt, hôm thứ Hai 22 tháng 11 năm 2010, có thêm hai tín hữu kito bị sát hại tại Mossoul, Bắc Iraq. Theo một nguồn tin từ cảnh sát địa phương, hai tín hữu Kitô làm nghề sửa xe đã bị một nhóm có vũ trang bắn hạ ngay tại chỗ làm việc. Cảnh sát cho biết: hai người anh em này là tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Syri.

Kể từ sau cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Syri ở Bagdad, tổ chức Al Qaeda tuyên bố rằng các tín hữu Kitô là điểm nhắm "chính đáng" của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page