Ðức thánh cha

và việc xử dụng bao cao su

để phòng chống bệnh Sida

 

Ðức thánh cha và việc xử dụng bao cao su để phòng chống bệnh Sida.

Vatican [AFP 20/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cho phép xử dụng bao cao su "trong một số trường hợp".

Trong cuốn sách có tựa đề "Ánh sáng thế gian", Ðức thánh cha nói rằng ngài đồng ý cho phép xử dụng bao cao su trong một số trường hợp, như để giảm thiểu "những nguy cơ lây lan" của dịch bệnh Sida.

Trả lời cho câu hỏi: "phải chăng Giáo hội Công giáo tuyệt đối ngăn cấm việc xử dụng bao cao su?", Ðức thánh cha trả lời rằng "trong một số trường hợp, khi có chủ ý muốn hạ giảm nguy cơ lây lan, thì việc xử dụng bao cao su có thể là bước đầu tiên để mở ra con đường tiến tới một tính dục nhân bản hơn". Ðức thánh cha đặc biệt nói đến trường hợp một người đàn ông phải hành nghề mại dâm.

Ðức thánh cha nói đến nguy cơ dung tục tính dục. Nhiều người không còn xem tính dục như một thể hiện của tình yêu, mà chỉ như một thứ ma túy.

Cho đến nay, Tòa thánh chống lại mọi hình thức ngừa thai và chỉ cổ võ các phương pháp ngừa thai tự nhiên.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo tháng 3 năm 2009, trên chuyến bay từ Roma sang Cameroun và Angola, Ðức thánh cha đã làm dấy lên một làn sóng chống đối mãnh liệt khi ngài tuyên bố rằng việc xử dụng bao cao su có thể làm cho vấn đề Sida thêm trầm trọng hơn.

Trong cuốn sách vừa mới ra mắt, Ðức thánh cha cũng đề cập đến chiếc áo trùm kín của một số người phụ nữ Hồi giáo. Ngài nói rằng ngài không hiểu tại sao lại ngăn cấm việc mang chiếc áo này.

Trả lời cho câu hỏi "tại Pháp, chính phủ đã ngăn cấm việc mặc chiếc burqua [tức chiếc áo trùm kín], phải chăng các tín hữu Kitô vui mừng vì sự kiện này?", Ðức thánh cha nói rằng "ngài không hiểu tại sao lại ngăn cấm chiếc áo này".

Ngài giải thích rằng "có một số phụ nữ bị cưỡng bách phải mặc chiếc áo này. Ðây là một xúc phạm đối với người phụ nữ". Nhưng theo Ðức thánh cha, một khi người phụ nữ tự nguyện mặc chiếc áo này, thì không có lý do gì ngăn cấm họ".

Dạo đầu tháng 10 năm 2010, chính phủ Pháp đã ban hành một luật ngăn cấm việc mang chiếc áo trùm kín nơi công cộng, tuy nhiên nói rằng luật này không áp dụng trong những nơi thờ phượng mở ra cho công chúng. Theo luật, bất cứ ai cưỡng bách người phụ nữ mặc y phục này sẽ bị phạt một năm tù và 30 ngàn âu kim. Hình phạt gia trọng nếu người bị cưỡng bách là một vị thành niên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page