Ðức thánh cha bày tỏ sự gần gũi

với các tín hữu Kitô Iraq

 

Ðức thánh cha bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Kitô Iraq.

Vatican [AFP 21/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Kitô Iraq đang bị bách hại.

Sau buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phero trưa Chúa nhựt 21 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha nói rằng ngài gần gũi với các tín hữu Kitô là những người đang bị bách hại và kỳ thị.

Ðức thánh cha nói: "Hôm nay, đáp lời mời gọi của các Ðức giám mục Ý, các cộng đồng Kitô cầu nguyện cho các tín hữu Kitô đang chịu bách hại và kỳ thị, cách riêng tại Iraq".

Ngài nói rằng ngài cũng hiệp ý cầu nguyện cho sự sống và hòa bình để trong mọi miền trên thế giới, tự do tôn giáo được bảo đảm cho mọi người.

Ngày 1 tháng 11 năm 2010, một ngày sau cuộc thảm sát do một nhóm Al Qaeda thực hiện tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad, Ðức thánh cha đã lên án "cuộc bạo động phi lý và tàn bạo" nhắm vào những người vô phương tự vệ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page