Công nghị Hồng y năm 2010

 

Công nghị Hồng y năm 2010.

Roma [La Croix 18/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nhân dịp bổ nhiệm 24 tân Hồng y, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã cho triệu tập công nghị Hồng y từ ngày thứ Sáu 19 tháng 11 đến ngày Chúa nhựt 21 tháng 11 năm 2010.

"Hồng y", tức những vị mặc phẩm phục mầu đỏ hoặc gọi theo ngôn ngữ Tây Phương "các hoàng tử của Giáo hội" thường được xem như những "thượng nghị sĩ" của Giáo hội Công giáo.

Kể từ ngày thứ Sáu 19 tháng 11 cho đến ngày Chúa nhựt 21 tháng 11, 203 vị hồng y, trong số này có 121 vị dưới 80 tuổi, tức còn trong tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng, qui tụ xung quanh Ðức thánh cha trong một cuộc gặp gỡ nằm bên ngoài mọi tiêu chuẩn chính trị, truyền thông hay doanh nghiệp thường thấy trên thế giới.

Theo diễn tiến, thứ Sáu 19 tháng 11 năm 2010, các vị Hồng y đã tập trung tại đại thính đường Phaolo VI để khởi sự "một ngày cầu nguyện và suy tư".

Ngày 23 tháng 3 năm 2006 và ngày 23 tháng 11 năm 2007, trước khi khai mạc công nghị Hồng y, Ðức thánh cha đã qui tụ những vị mà ngài gọi là "những cố vấn và cộng tác viên gần gũi nhứt của người kế vị thánh Phero".

Dưới triều đại của ngài, đức Gioan Phaolo II từng tuyên bố: "Các vị Hồng y chỉ họp nhau để bầu Giáo hoàng là chuyện không bình thường. Các vị cần phải làm việc trước sự hiện diện của một vị Giáo hoàng còn sống".

Theo chương trình, vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Sáu 19 tháng 11 năm 2010, các Ðức hồng y đã đọc kinh thần vụ. Sau đó, các ngài bắt đầu thảo luận về hai đề tài nhậy cảm và rất tâm đắc của Ðức thánh cha là: tự do tôn giáo và phụng vụ.

Sau một bài thuyết trình, các Ðức hồng y sẽ phát biểu tự do, không soạn trước, không giới hạn thời gian và bằng một ngôn ngữ các ngài chọn lựa trong đó có tiếng Latinh. Trước sự hiện diện của Ðức thánh cha, việc các Ðức hồng y phát biểu ý kiến là một sinh hoạt quan trọng trong đời sống Giáo hội. Trong suốt hội nghị, không có bỏ phiếu, không có loan báo, mà chỉ có lắng nghe và chia sẻ theo như Giáo luật số 349 qui định: "các vị Hồng y trợ giúp Ðức giáo hoàng bằng cách hành động theo cộng đoàn tính để thảo luận về những vấn đề quan trọng trong sự chăm sóc hằng ngày đối với toàn thể Giáo hội".

Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, thuyết trình về đề tài: "tình trạng tự do tôn giáo trong thế giới và những thách đố mới". Ðức hồng y Antonio Canizares Llovera, bộ trưởng bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích" thuyết trình về đề tài " Phụng vụ trong đời sống Giáo hội ngày nay".

Buổi chiều cùng ngày, từ lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, Ðức hồng y tân cử Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh, thuyết trình về đề tài "10 năm sau tông huấn "Dominus Jesus".

Kế đó, Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin trình bày về sự "đáp ứng của Giáo hội trước các vụ lạm dụng tình dục" và "Tông hiến "Anglicanorum Coetibus".

Nhiều vị hồng hiện diện trong công nghị lần này hẳn còn nhớ tài khéo lái của Ðức hồng y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng y đoàn, trước khi diễn ra mật nghị bầu Giáo hoàng hồi năm 2005.

Công nghị Hồng y không phải là một cuộc gặp gỡ các Hồng y đứng đầu các cơ quan giáo triều. Năm 2010 Ðức thánh cha đã triệu tập một cuộc gặp gỡ như thế hai lần: một vào ngày 22 tháng Giêng và một vào ngày 19 tháng 11 năm 2010.

Công nghị Hồng y thường ít xảy ra hơn. Nhiều vị Hồng y thú nhận rằng các ngài ít có dịp gặp Ðức giáo hoàng với tính cách Hồng y đoàn. Hơn nữa, nhiều vị cũng cho rằng trong cuộc gặp gỡ, thời gian dành cho các cuộc thảo luận cũng tương đối ngắn.

Thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2010, vào lúc 10 giờ 30 sáng, tại vương cung thánh đường thánh Phero, sau khi đã nghe các đức hồng y tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành, Ðức thánh cha sẽ trao mũ Hồng y cho 24 tân Hồng y. Sau đó, vào buổi chiều cùng ngày, từ lúc 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều, sẽ diễn ra các cuộc tiếp tân bên trong nội thành Vatican.

Người dân Roma rất xem trọng những buổi tiếp tân như thế. Ðây là cơ hội duy nhứt để họ có thể vào trong nội thành Vatican. Mỗi vị tân Hồng y được dành cho một phòng tiếp tân để đón nhận những lời chúc mừng của các "giáo dân mới" của mình, bởi vì mỗi vị Hồng y đều được trao phó cho việc trông coi một cách tượng trưng một ngôi nhà thờ tại Roma. Với dấu chỉ tượng trưng này, các vị trở thành cộng sự viên của Giám mục Roma, tức Ðức giáo hoàng.

Sáng Chúa nhựt 21 tháng 11 năm 2010, vào lúc 9 giờ 30 sáng, một lần nữa các Ðức hồng y sẽ qui tụ xung quanh Ðức giáo hoàng để cử hành thánh lễ tại vương cung thánh đường thánh Phero. Trong thánh lễ, Ðức thánh cha sẽ trao cho mỗi vị tân Hồng y một chiếc nhẫn như dấu chỉ của tình hiệp thông trong Giáo hội.

Ðức hồng y Paul Poupard, người Pháp, kể lại rằng đêm trước khi cử hành một nghi thức phụng vụ như thế, đức Gioan Phaolo II đã cho đặt các chiếc nhẫn hồng y trên mộ của thánh Phero. Tại đây, cho đến sáng hôm sau, tinh thần của vị thủ lãnh các tông đồ đã canh thức trên số phận của từng người kế vị ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page