Tái thánh hiến nhà thờ chính tòa

tại Surinam, Caribe

 

Tái thánh hiến nhà thờ chính tòa tại Surinam, Caribe.

Paramaribo, Surinam [CNS 17/11/2010] - Sau 26 năm bỏ trống, nhà thờ chính tòa hai thánh tông đồ Phero và Phaolo tại Surinam đã được tái thánh hiến.

Ðây là ngôi nhà thờ bằng gỗ lớn nhứt tại Châu Mỹ Latinh.

Trong 4 năm liền, ngôi nhà thờ nằm trong trung tâm thành phố Paramaribo, Surinam, vốn được Liên hiệp quốc xem như di sản văn hóa thế giới, đã được trùng tu. Cách đây 22 năm, ngôi thánh đường này đã bị bỏ trống. Nhưng vào giữa tháng 11 năm 2010, Ðức cha Wilhelmus de Bekker, Giám mục Paramaribo và nhiều Giám mục tại Surinam, Hòa lan, Pháp và các nước nói tiếng Hòa lan tại vùng vịnh Caribe đã đến tham dự nghi thức tái thánh hiến ngôi nhà thờ chính tòa này.

Hiện diện trong nghi thức có tổng thống Surinam, ông Dei Bouterse và cựu tổng thống, ông Ronald Venetiaan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page