Tòa thánh quan ngại về việc

truyền chức cho một vị Giám mục Trung quốc

không được Tòa thánh phê chuẩn

 

Tòa thánh quan ngại về việc truyền chức cho một vị Giám mục Trung quốc không được Tòa thánh phê chuẩn.

Vatican [AFP 18/11/2010] - Tòa thánh quan ngại về việc truyền chức cho một vị Giám mục Trung quốc không được Tòa thánh phê chuẩn.

Hôm thứ Năm 18 tháng 11 năm 2010, bình luận về nguồn tin có một số Giám mục "công khai" tại Trung quốc bị cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức cho một vị Giám mục không được Tòa thánh nhìn nhận, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nói rằng đang có nguy cơ vi phạm tự do tôn giáo tại Trung quốc.

Cha Lombardi nói rằng Tòa thánh quan ngại về nguồn tin này. Ngài khẳng định rằng một số Giám mục hiệp thông với Ðức thánh cha đã bị chính quyền cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức cho một vị Giám mục không được Tòa thánh phê chuẩn, theo dự trù sẽ diễn ra trong ngày thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2010.

Trong một thông cáo, phát ngôn viên Tòa thánh nói rằng "nếu nguồn tin trên đây chính xác, Tòa thánh xem hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc là một vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo và tự do lương tâm."

Theo nguồn tin được cha Lombardi trích dẫn, vị Giám mục được tấn phong không có phép của Tòa thánh là cha Joseph Guo Jincai, hiện đang là tổng thư ký của Hội công giáo ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà trong lá thư gởi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Ðức thánh cha cho là không phù hợp với giáo lý Công giáo.

Theo sắp xếp của chính quyền cộng sản Trung quốc, linh mục Jincai sẽ là Giám mục của giáo phận Chengde. Giáo phận này cũng đã được nhà nước Trung Quốc thiết lập từ năm 1955 mà không có sự đồng ý của Tòa thánh.

Trong thông cáo, cha Lombardi nói rằng "một sự phong chức như thế là không hợp với giáo luật và làm tổn hại mối quan hệ tích cực vốn đã được thiết lập" giữa Tòa thánh và trung quốc trong thời gian gần đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Cộng đồng Kitô tại Trung Quốc gồm có các Giáo hội công khai với khoảng 23 triệu người do nhà nước kiểm soát và các giáo hội thầm lặng với khoảng 50 triệu người. Riêng số người Công giáo có khoảng vài triệu người. Tòa thánh và Trung Quốc đã không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1951.

Năm 2007, Ðức thánh cha đã cho thành lập một Ủy ban để nghiên cứu về hoạt động của Giáo hội tại Trung Quốc. Ủy ban này qui tụ đại diện của giáo triều, Hội đồng Giám mục Trung quốc và các bộ. Cho tới nay, Ủy ban này đã nhóm họp được 3 lần.

Trong phiên họp cuối cùng, Ủy ban đã "yêu cầu chính quyền Trung quốc để cho các Giám mục và linh mục bị tước đoạt tự do, được thi hành chức vụ càng sớm càng tốt".

Tòa thánh cũng mong có được những quan hệ tốt đẹp nhứt với chính quyền trung quốc, nhưng với điều kiện là mọi người Công giáo phải nhìn nhận quyền bính của Ðức giáo hoàng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page