Ðức thánh cha tố cáo việc

hủy hoại các phôi thai người

và việc làm cho chết êm dịu

 

Ðức thánh cha tố cáo việc hủy hoại các phôi thai người và việc làm cho chết êm dịu.

Vatican [AFP 18/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tố cáo việc hủy hoại các phôi thai người và làm cho chết êm dịu.

Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên một hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế tổ chức, Ðức thánh cha đã lên án "việc phá hủy các phôi thai" hình thành từ các cuộc thụ thai nhân tạo. Ngài cũng đồng thời chỉ trích việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu.

Ghi nhận những "kết quả tích cực và đáng khích lệ" trong các chính sách y tế của các chính phủ, Ðức thánh cha cho rằng "tiếc thay, vẫn còn những quan niệm và lối suy nghĩ làm tổn thương" nếu người ta muốn có "những hệ thống y tế thực sự có tính nhân bản".

Ðức thánh cha đặc biệt nói đến điều được gọi là "y tế sản sinh" trong đó người ta xử dụng những kỹ thuật sản sinh nhân tạo đòi hỏi phải hủy hoại các phôi thai hay hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu.

Nhắc lại lập trường của Giáo hội Công giáo, Ðức thánh cha tuyên bố "cần phải bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người".

Cách đây hơn 10 ngày, nhân chuyến viếng thăm Tây Ban Nha, Ðức thánh cha cũng đã nói rằng "những kỹ thuật mới trong y khoa không bao giờ được phép đi ngược lại với sự tôn trọng sự sống và phẩm giá con người".

Trong sứ điệp gởi cho các tham dự viên hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế tổ chức, Ðức thánh cha cũng than phiền về việc nhiều dân tộc trên thế giới chưa được hưởng những chăm sóc y tế, trong khi đó tại các nước giàu có, việc chăm sóc sức khỏe thái quá có thể trở thành một thứ "tôn thờ thân xác".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page