Ngoại trưởng Hoa kỳ chỉ trích Âu Châu

về tự do tôn giáo

 

Ngoại trưởng Hoa kỳ chỉ trích Âu Châu về tự do tôn giáo.

Washington [AFP 17/11/2010] - Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton chỉ trích Âu Châu về tự do tôn giáo.

Hôm thứ Tư 17 tháng 11 năm 2010, ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hillary Clinton đã chỉ trích Âu châu về vấn đề tự do tôn giáo. Bà ám chỉ tới thái độ của lục địa này đối với khăn trùm đầu của người Hồi giáo và đối với Hồi giáo nói chung.

Tuyên bố nhân dịp công bố bản phúc trình thường niên của bộ ngoại giao Hoa kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới, bà Clinton nói rằng "nhiều quốc gia Âu châu đã áp đặt những hạn chế nghiêm nhặt đối với việc thể hiện niềm tin tôn giáo".

Bản báo cáo hàng năm của bộ ngoại giao Hoa kỳ ghi nhận có sự tụt hậu về các quyền tự do tôn giáo, nhứt là tại Afghanistan và Iran. Bản báo cáo cũng nói đến những tiến triển đày mâu thuẩn tại Trung quốc và Indonesia.

Lời tuyên bố của bà Clinton về tự do tôn giáo tại Âu Châu đã được phụ tá về nhân quyền của bộ ngoại giao Hoa kỳ là ông Michael Posner lập lại khi ông nói đến việc cấm xây tháp đền thờ Hồi giáo tại Thụy Sĩ và cấm mặc burqua, tức chiếc áo trùm kín người của người phụ nữ Hồi giáo.

Ông Posner nhìn nhận rằng đây là một vấn đề tế nhị ngày càng tạo ra căng thẳng tại Âu Châu. Ông kêu gọi các chính phủ Âu châu hãy có hành động để xoa dịp các mối căng thẳng.

Vấn đề tự do tôn giáo thường tạo ra nhiều bất đồng giữa chính phủ Hoa kỳ và các nước Âu châu.

Ông Posner cho biết: tại Hoa kỳ, trước các tòa án, người ta biện hộ cho quyền của người phụ nữ Hồi giáo được mang burqua khi ra đường, khi đến trường học. Ông nói rằng đây là lập trường của Hoa kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cách đây một năm, trong một cuộc trưng cầu dân ý, người dân Thụy sĩ đã bỏ phiếu cấm xây cất những tháp chuông mới trên các đền thờ Hồi giáo. Tại Pháp, dạo tháng 9 năm 2010, chính phủ đã ban hành luật cấm mang khăn trùm đầu. Hoà lan cũng sẽ làm như thế.

Hôm thứ Tư 17 tháng 11 năm 2010, bà Clinton đã định nghĩa tự do tôn giáo như là khả năng có thể tự do thực hành niềm tin tôn giáo và giáo dục con cái theo niềm tin này, phổ biến các tài liệu tôn giáo mà không bị kiểm duyệt cũng như thay đổi tôn giáo hoặc không theo tôn giáo nào.

Bà cũng nhắc lại rằng nhân danh tự do phát biểu, Hoa kỳ chống lại bất cứ luật pháp nào kết án việc xúc phạm đến các tôn giáo.

Bản báo cáo thường niên của bộ ngoại giao Hoa kỳ cũng cho thấy rằng các nhóm thiểu số không theo Hồi giáo tại Afghanistan luôn phải bị xách nhiễu, bạo động và kỳ thị. Riêng tại Iran, chính phủ ngày càng áp đặt "bầu khí đe đọa" đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Tại Trung quốc, việc gia tăng thực hành các tôn giáo cổ truyền như phật giáo lại diễn ra song song với việc đàn áp nhắm vào thiểu số hồi giáo người Ulghur.

Tại Indonesia, chính sách đa nguyên về tôn giáo bị các nhóm hồi giáo cực đoan xem thường. Những kẻ tấn công vào các tín hữu kito vẫn không bị đem ra xét xử. Nhưng theo bản phúc trình của bộ ngoại giao Hoa kỳ, chính phủ Indonesia đã có nhiều nỗ lực để phát huy cuộc đối thoại giữa các tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page