Các Ðức giám mục Phi luật tân

mở chiến dịch "chuỗi mân côi"

chống lại dự luật cho phép phá thai

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân mở chiến dịch "chuỗi mân côi" chống lại dự luật cho phép phá thai.

Manila [Asianews 16/11/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân mở chiến dịch "một triệu chuỗi mân côi" chống lại dự luật cho phép phá thai.

Ðược biết Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân và chính phủ nước này vẫn đang đối đầu với nhau về một dự luật về hạn chế sinh sản hiện đang được quốc hội thảo luận.

Ðức hồng y Ricardo Vidal, Tổng giám mục Cebu và nhiều vị Giám mục khác đã cho phổ biến trên mạng You Tube một sứ điệp kêu gọi người Công giáo trên khắp thế giới hãy lần chuỗi để cầu nguyện cho sự sống và gia đình. Mục tiêu mà các vị chủ chăn Giáo hội tại Phi luật tân nhắm tới là một triệu tràng chuỗi mân côi để buộc Quốc hội Phi luật tân phải từ bỏ dự luật.

Ðược mệnh danh là "cuộc thập tự chinh bằng tràng chuỗi mân côi", chiến dịch đã được tung ra hôm 31 tháng 10 năm 2010 và sẽ kéo dài cho đến ngày 16 tháng Giêng năm 2011.

Ða số người dân Phi theo Công giáo. Nhưng không phải tất cả đều đồng ý với lập trường của các Ðức giám mục. Nhiều người cho rằng các Ðức giám mục phải chấp nhận thương thuyết với chính phủ, sau khi chính phủ cho biết sẽ loại bỏ khỏi dự luật những phần cho phép phá thai.

Dự luật về kiểm soát sinh sản hay còn gọi là Y Tế sản sinh đã được mang ra bàn thảo từ 4 năm nay. Luật cấm phá thai, nhưng lại cổ võ cho việc "kế hoạch hóa gia đình". Luật khuyến khích các cặp vợ chồng chỉ nên có hai con và ủng hộ việc tự nguyện tuyệt sinh hóa. Theo dự luật, các nhân viên y tế nào không tuân thủ sẽ bị phạt tiền hay giam tù.

Thay cho "kế hoạch hóa gia đình" vốn chủ trương xử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, Giáo hội và các tổ chức của Giáo hội chỉ khuyến khích chương trình kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, tức nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm, tình yêu và những giá trị Kitô.

Thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2010, các tổ chức giáo dân và các hiệp hội bênh vực sự sống sẽ tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện tại thành phố Lipa, Batangas, để phản đối dự luật và ủng hộ chiến dịch của các Ðức giám mục Phi luật tân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page