Bế mạc hội nghị liên tôn tại Iran

 

Bế mạc hội nghị liên tôn tại Iran.

Roma [Zenit 16/11/2010] - Cộng hòa Hồi giáo Iran và Tòa thánh nhìn nhận vai trò công cộng và xã hội của tôn giáo.

Trên đây là kết luận được đưa ra trong một thông cáo được cho công bố sau Hội nghị liên tôn do hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và trung tâm đối thoại liên tôn của Hồi giáo Iran đồng tổ chức tại thủ đô Teheran, Iran từ ngày 9 đến 11 tháng 11 năm 2010.

Thông cáo chung kết khẳng định rằng tôn giáo có một chiều kích xã hội nội tại mà Nhà nước có nghĩa vụ phải tôn trọng. Do đó tôn giáo không thể bị giản lược vào lãnh vực riêng tư.

Thông cáo cũng cho biết: tự do tôn giáo đã được thảo luận tại Hội nghị với chủ đề "tôn giáo và xã hội ngày nay: cái nhìn của Kitô giáo và Hồi giáo". Theo thông cáo, tự bản chất, niềm tin tôn giáo đòi hỏi phải có tự do. Do đó, tự do tôn giáo, xét như là một quyền gắn liền với phẩm giá con người, cần phải luôn được các cá nhân, các tác nhân xã hội và nhà nước tôn trọng.

Khi áp dụng nguyên tắc nền tảng này cần phải xét xem hoàn cảnh lịch sử văn hóa của mỗi xã hội, với điều kiện nó không đi ngược lại với phẩm giá con người.

Thông cáo cũng viết rằng hội nghị đã diễn ra trong bầu khí thân thiện: các tham dự viên đã nhìn nhận những tương đồng và khác biệt chính đáng của hai tôn giáo và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiếp tục một cuộc đối thoại đích thực và hữu ích.

Ngoài ra, thông cáo chung kết còn khẳng định rằng: dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa, các tín đồ và các cộng đồng tôn giáo có một vai trò đặc thù trong xã hội, trên căn bản bình đẳng như mọi công dân khác. Các tín đồ tôn giáo được mời gọi hợp tác để tìm kiếm công ích, dựa trên căn bản của mối quan hệ vững chắc giữa đức tin và lý trí. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, cũng như mọi tín đồ tôn giáo và người thiện chí cần phải hợp tác với nhau để đối phó với những thách đố của thời đại bằng cách thăng tiến những giá trị luân lý, công lý và hòa bình và nhứt là bảo vệ gia đình, mội sinh và các tài nguyên thiên nhiên.

Cuối cùng, thông cáo chung viết rằng việc giáo dục các thế hệ trẻ cần phải đặt căn bản trên sự tìm kiếm chân lý, những giá trị tinh thần và thăng tiến sự hiểu biết.

Ðược biết cuộc gặp gỡ lần tới sẽ được tổ chức tại Roma trong vòng hai năm tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page